Bình Dương: Nổ khí gas, một người bị bỏng nặng

Lúc 9 giờ, ngày 3/3, tại một khu nhà trọ ở ấp Bình Thuận 1, xã Thuận Giao, Thuận An (Bình Dương) đã xảy ra một vụ nổ khí gas (loại bình 13,5kg) làm thủng mái nhà một khu nhà trọ và gây cháy trong phòng.

Lúc 9 giờ, ngày 3/3, tại một khu nhà trọ ở ấp Bình Thuận 1, xã Thuận Giao, Thuận An (Bình Dương) đã xảy ra một vụ nổ khí gas (loại bình 13,5kg) làm thủng mái nhà một khu nhà trọ và gây cháy trong phòng.

Hậu quả, anh Tống Hữu Thường ( khoảng 27 tuổi, quê ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị bỏng nặng toàn thân phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh).

Vụ nổ khí gas đã gây rung chuyển cả khu nhà trọ, làm những người sống trong những dãy nhà trọ xung quanh kinh hãi.

Những người ở khu nhà trọ cho biết: Vào thời điểm trên, anh Thường đang ngủ tại phòng trọ, khi phát hiện trong phòng nồng nặc khí gas, anh Thường không kịp khóa lại thì một tiếng nổ lớn xảy ra làm thủng mái nhà và gây cháy dữ dội trong phòng trọ khiến mọi người hoảng loạn.

Người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút và đã chạy đến phá cửa phòng trọ xông vào cứu anh Thường thoát ra ngoài.

Ngay sau đó, anh Thường được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Tại đây, các bác sỹ cho biết, anh Thường bị bỏng toàn thân, không thể đo được huyết áp nên phải chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục