Bình Dương tập trung vào công nghiệp công nghệ cao

Chủ tịch nước lưu ý Bình Dương phải chú ý đến các ngành công nghiệp công nghệ cao trong quá trình phát triển công nghiệp của tỉnh.
Ngày 8/2, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương.

Chủ tịch nước lưu ý Bình Dương trong việc tiếp tục phát triển công nghiệp phải chú ý đến các ngành công nghiệp công nghệ cao, nhiều chất xám và phải chú ý đến vùng sâu, vùng xa, đồng thời lưu ý tỉnh phải chuẩn bị thật tốt đội ngũ, nhân lực có trình độ, tay nghề đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao.

Tỉnh phải tập trung đẩy mạnh phát triển hơn nữa để dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế vì đây là lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cao, nhất là các dịch vụ cao cấp như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin...

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước kết quả tích cực mà Bình Dương đạt được, đánh giá rằng Bình Dương đẩy mạnh phát triển công nghiệp là đúng hướng. Năm 2010, Bình Dương phải nỗ lực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để giữ vững sự phát triển.

Bình Dương cần tiếp tục "cất cánh," ở trong tốp địa phương đi đầu phát triển, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trước đó, Chủ tịch nước đã đến thắp hương tưởng niệm ông Nguyễn Văn Luông (Sáu Phát), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé; đến nhà riêng thăm hỏi, chúc sức khỏe và tặng quà cho hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đấu và Nguyễn Thị Định (huyện Thuận An); hai cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Hậu Tài và Nguyễn Thị Rẽ (thị xã Thủ Dầu Một).

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Dần, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã đến thăm, chúc Tết tại nhiều địa phương.

Ngày 8/2, ông Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thăm và chúc Tết tại tỉnh Bắc Ninh.

Trong hai ngày 7 và 8/2, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.  Bà Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác của Trung ương đã đi thăm, chúc tết tại Nghệ An./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục