Bình Dương tổ chức kỷ niệm 40 năm chiến thắng Pol Pot

Bình Dương tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng.
Bình Dương tổ chức kỷ niệm 40 năm chiến thắng Pol Pot ảnh 1Chương trình văn nghệ tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương vừa tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2019).

Đến dự có ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; đại diện lãnh đạo Quân khu 7; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân gia đình liệt sỹ; cựu quân nhân, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến đấu, hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được nghe, xem các tiếc mục văn nghệ đặc sắc cùng phim tư liệu tái hiện lại các trận đánh ác liệt giữa quân và dân ta với quân xâm lược trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng; lãnh đạo tỉnh đọc diễn văn ôn lại truyền thống tốt đẹp trong quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam-Campuchia trong những năm qua.

[Họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot]

Đã 40 năm sau chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và gần 30 năm từ khi quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia càng trân trọng quá khứ, nâng niu, gìn giữ thành quả cách mạng, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; tiếp tục củng cố, thúc đẩy mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển.

Trong những năm qua, Việt Nam và Campuchia nói chung, Bình Dương và một số địa phương Campuchia nói riêng đã có nhiều hoạt động đối ngoại song phương được duy trì, thúc đẩy thường xuyên, phong phú, đa dạng như thường xuyên thăm và tiếp đón các đoàn ngoại giao của cả hai bên; ký kết Biên bản hợp tác và quy chế kết nghĩa giữa Ban Chỉ huy Quân sự; thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo tình hình, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và giúp đỡ bạn trên nhiều lĩnh vực, nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện, lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia; góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường thuận lợi để hợp tác phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng an ninh giữa hai nước Việt Nam và Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục