Bình Dương triệt phá đường dây tiêu thụ "xe gian" liên tỉnh

Ngày 19/7, Cơ quan điều tra-Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt giữ 3 đối tượng cùng ở TP Hồ Chí Minh về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.”
Bình Dương triệt phá đường dây tiêu thụ "xe gian" liên tỉnh ảnh 1Tang vật xe máy trong vụ án. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Ngày 19/7, Cơ quan điều tra-Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.”

Ba đối tượng trên gồm Huỳnh Văn Niên (52 tuổi), Bùi Thanh Được (36 tuổi) và Huỳnh Anh Quốc (31 tuổi), cùng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo cơ quan điều tra, Huỳnh Văn Niên đã thuê Huỳnh Anh Quốc săn tìm các xe máy bị các đối tượng bẻ khóa trộm, cướp tại các tỉnh Đông Nam bộ mang về địa bàn tỉnh Bình Dương để thay khóa mới.

Sau đó, những "chiếc xe gian" này được Niên giao cho Được và Quốc mang đến "cầm" tại các tiệm cầm đồ tại khu vực Bình Dương và vùng giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh để lấy tiền chia nhau.

Quan điều tra khám xét, cơ quan công an đã thu giữ 270 chiếc xe máy bị phá ổ khóa là xe nghi vấn liên quan đến đường dây trộm cắp mà có.

Trước đó, trong đợt diễn ra EURO 2016 tại Pháp, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát 265 tiệm cầm đồ trên địa bàn toàn thị xã.

Qua rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tiệm cầm đồ đang "cầm" nhiều xe gắn máy không có đầy đủ giấy tờ, nghi là "xe gian."

Cụ thể, tại tiệm cầm đồ do ông Lê Văn Nam (36 tuổi, ngụ tại khu phố Đông Tân, phường Dĩ An) làm chủ đang chứa 22 chiếc xe máy tay ga đời mới do đối tượng Nguyễn Văn Út (33 tuổi, ngụ Vĩnh Long), Võ Tấn Kha (22 tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh) đem đến "cầm," trị giá tài sản cầm cố tới hơn nửa tỷ đồng.

Qua xác minh điều tra bước đầu, 19/22 chiếc xe đưa được vào tiệm cầm đồ là tài sản mà các đối tượng đã trộm, cắp, cưỡng đoạt trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Đồng Tháp...

Hiện cả hai đối tượng cầm 22 chiếc xe máy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Vụ việc này đang được mở rộng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục