Bình Dương xuất siêu gần 1,1 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm

Sáu tháng đầu năm, Bình Dương xuất siêu gần 1,1 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt trên 8,5 tỷ USD, tăng 16,6% so cùng kỳ năm trước.
Bình Dương xuất siêu gần 1,1 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm ảnh 1Công nhân làm việc tại khu công nghiệp VSIP. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, 6 tháng đầu năm tỉnh tiếp tục xuất siêu 1,091 tỷ USD; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 8,5 tỷ USD tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,2 tỷ USD tăng 16,4% và khu vực kinh tế trong nước đạt 1,5 tỷ USD tăng 17,2%.

Các nhóm hàng xuất khẩu chính của tỉnh đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như nhóm sản phẩm gỗ đạt hơn 1,7 tỷ USD, tăng 15,4% và chiếm 12,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Nhóm sản phẩm dệt may đạt 904 triệu USD tăng 11,2 % do có thị trường xuất khẩu truyền thống lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc; đồng thời do việc ký kết Hiệp định FTA Việt Nam-Hàn Quốc, FTA giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu... tạo điều kiện thuận lợi cho hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường mới.

Nhóm hàng giày dép đạt hơn 741 triệu USD, tăng 16,4% so cùng kỳ và nhóm sản phẩm gốm sứ đạt gần 51 triệu USD, tăng 6,6% so cùng kỳ...

Cũng trong 6 tháng kim ngạch nhập khẩu của tỉnh đạt trên 7,4 tỷ USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 6 tỷ USD tăng 16,6 %, khu vực kinh tế trong nước gần 1,5 tỷ đồng tăng 18%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục