Bình Dương-Daejeon thiết lập hợp tác công đoàn

Ngày 29/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã ký kết với Công đoàn tỉnh Daejeon (Hàn Quốc) về lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị.
Ngày 29/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã ký kết với Công đoàn tỉnh Daejeon (Hàn Quốc) về thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị.

Hai bên chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị cho sự phát triển lâu dài và tăng cường hiểu biết trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm: năng lực tổ chức công đoàn, phong trào lao động, kinh tế, văn hóa, xã hội và thông tin.

Hai tổ chức công đoàn sẽ nỗ lực thực hiện thông qua các sáng kiến vì sự lớn mạnh của mỗi tổ chức công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Theo ông Lê Thành Nhơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương hiện nay trên địa bàn tỉnh thu hút 408 Công ty của Hàn Quốc, giải quyết hơn 150.000 lao động. Thời gian qua, hoạt động của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Bình Dương đã tạo thuận lợi thành lập nhiều tổ chức Công đoàn cơ sở qua đó giúp người lao động có quyền và lợi ích hợp pháp.

Việc hai tổ chức công đoàn Bình Dương và tỉnh Daejeon (Hàn Quốc) thiết lập quan hệ nhằm tạo động lực, giúp doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc hiểu biết thêm về văn hóa, đặc biệt Luật pháp Việt Nam nhằm cùng nhau xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh, góp phần cùng tỉnh Bình Dương phát triển kinh tế-xã hội hài hòa./.
Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục