Binh nhì Manning bị đối xử tàn tệ trong nhà tù Mỹ

Các nhóm nhân quyền cho biết nhà tù Mỹ đã ngược đãi một cách tàn tệ với binh nhì Manning, người bị cáo buộc tuồn tin cho WikiLeaks.
Một thẩm phán Mỹ đã ra lệnh cho các công tố viên trong ngày 17/10 đã trao hàng trăm thư điện tử của những quan chức đã giám sát việc bắt và giam giữ nghi can trong vụ WikiLeaks, Bradley Manning, cho bên bị. Các luật sư của Manning - một cựu binh sĩ Mỹ bị cáo buộc đã chuyển rất nhiều tài liệu mật của chính phủ cho trang web WikiLeaks - đã yêu cầu những thư điện tử này để củng cố lập luận thân chủ của họ đã bị đối xử phạm pháp khi còn bị tạm giam tại căn cứ hải quân Quantico, Virginia từ năm 2010. Việc đối xử với binh nhì này trong thời gian tạm giam anh ở Quantico đã gây ra sự phản đối dữ dội từ những người ủng hộ Manning và các nhóm nhân quyền. Theo AFP, Manning bị giam giữ trong điều kiện an ninh tối đa, nhà giam riêng, bị lột trần truồng và chỉ mặc quần áo chống tự sát vào buổi tối. Cựu binh nhì 24 tuổi này sau đó được chuyển tới một nhà tù có mức độ an ninh thấp hơn tại căn cứ Leavenworth. Trong phiên điều trần trước xét xử ở Fort Meade, Maryland, thẩm phán Denise Lind nói hơn 600 thư điện tử đã bị các công tố viên rút khỏi hồ sơ vụ án cần phải được trao lại cho bên bị, dù bà Lind không giải thích lý do tại sao lại quyết định như vậy. Các bức thư thảo luận về kế hoạch của quân đội đáp lại những yêu cầu của phóng viên về việc giam giữ Manning, chuẩn bị cho việc truy tố, thay đổi danh sách khách thăm và các chi tiết khác, theo tòa. Quyết định ngày 17/10 đồng nghĩa với việc bên bị sẽ được tiếp cận khoảng 1.300 thư điện tử, bao gồm những thư mà tòa yêu cầu phải trao lại. Thẩm phán Lind nói chỉ 12 trong khoảng 600-700 thư là không được giao lại cho bên bị.
Binh nhì Manning bị đối xử tàn tệ trong nhà tù Mỹ ảnh 1
Bradley Manning đang phải đối mặt với án tù chung thân (Nguồn: AFP)
Phán quyết này là bước ngoặt mới trong cuộc chiến giữa các công tố viên và bên bị về những thủ tục giấy tờ, các tài liệu, thông tin và thư từ được phép và không được phép tiết lộ trong vụ xét xử Manning. Manning, tham dự phiên điều trần ngày 17/10 trong bộ đồng phục xanh của quân đội, dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 4/2 với nhiều cáo buộc bao gồm “giúp đỡ kẻ thù”..Nếu bị tuyên có tội, Manning có thể phải lãnh án chung thân./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục