Binh nhì tuồn tin cho WikiLeaks giành lợi thế tại tòa

Bradley Manning, nghi phạm cấp tin cho WikiLeaks, đã giành chiến thắng tạm thời, khi thẩm phán đồng ý cho tiếp cận 1 số tài liệu mật.
Các luật sư của Bradley Manning, nghi phạm cấp tin cho trang web chuyên đăng tin tức mật WikiLeaks, ngày 6/6 đã giành được chiến thắng tạm thời khi đội bào chữa của anh đã khiến thẩm phán đồng ý cho họ tiếp cận với một số tài liệu mật quan trọng liên quan tới bê bối.

Manning, 24 tuổi, bị buộc tội làm lộ hàng trăm ngàn trang tài liệu mật của quân đội Mỹ về cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, cũng như các tài liệu ngoại giao Mỹ cho WikiLeaks khi còn là một chuyên viên phân tích tình báo.

Anh này có thể bị kết án tù chung thân nếu bị buộc tội "giúp đỡ kẻ thù," 1 trong 22 tội danh đã được thẩm phán, đại tá Denise Lind, đồng tình trong phiên đọc cáo trạng diễn ra tại Ford Meade hồi tháng 4 năm nay.

Trong ngày đầu tiên của vòng xét xử mới bắt đầu diễn ra từ tháng 4, Lind đã yêu cầu chuyển một báo cáo do Cơ quan Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ, đánh giá hậu quả về các hành động của Manning cho luật sư của anh này.

Quyết định được đưa ra sau khi David Coomb, một trong các luật sư, phàn nàn rằng các cơ quan của chính phủ Mỹ quá chậm chạp trong việc cung cấp các tài liệu mà ông và đồng nghiệp cần để bào chữa cho thân chủ.

"Họ có nghĩa vụ phải đáp ứng yêu cầu," Coombs nói. "Tại thời điểm này, chúng tôi mới nhận được chưa đầy một nửa trong số 63 tài liệu. 28 tài liệu được chuyển cho các luật sư cho thấy hậu quả từ vụ rò thông tin của Manning là không lớn. Họ đơn giản nói trong báo cáo rằng không có thiệt hại, không có tác động nào cả," Coombs nói.

Công tố viên quân đội Ashden Fein thừa nhận rằng trong số hơn 40.000 trang tài liệu do Cục điều tra liên bang thực hiện trong quá trình điều tra vụ rò thông tin, mới chỉ có 8.741 trang được chuyển cho các luật sư. Fein cũng nói rằng một tài liệu đánh giá khác do Cục tình báo trung ương Mỹ thực hiện đang được xem xét lại.

Manning trông có vẻ mệt mỏi khi xuất hiện trước tòa hôm thứ Tư. Anh ta sẽ chính thức bị xét xử vào ngày 21/9. Anh ta vẫn chưa đưa ra lời nhận tội nào trong vụ việc.

Trước phiên xử, các luật sư đã yêu cầu tòa bác bỏ 10/22 cáo buộc chống lại binh nhì này.

Họ nói rằng chính phủ Mỹ đã sử dụng thứ ngôn ngữ "mơ hồ trái luật" hoặc "đẩy lên mức thái quá" tại 8 cáo buộc, trong đó Manning bị buộc tội "sở hữu và làm lộ thông tin mật."

Với 2 tội danh còn lại, Manning bị buộc tội đã "cố tình xâm nhập vượt quyền" vào mạng máy tính mật của Lầu Năm Góc. Các luật sư nói rằng tội danh đã không được nêu rõ trong các cáo buộc này.

WikiLeaks, một trang web chống bí mật do Julian Assange sáng lập ra, đã gây ra một cơn bão ngoại giao khi xuất bản các tài liệu do Manning gửi tới cho họ trong khoảng thời gian giữa tháng 11/2009 và tháng 5/2010.

Manning đã bị một số người gọi là kẻ phản quốc vì vai trò của anh ta trong vụ làm lộ bí mật tồi tệ này , vốn khiến giới chức Washington xấu hổ còn các đồng minh của Mỹ thì nản chí trước khả năng giữ bí mật của Mỹ.

Nhưng những người ủng hộ xem Manning như một tù nhân chính trị và đã ca ngợi WikiLeaks vì phơi bày các bí mật của chính phủ.

Phiên xử Manning diễn ra hôm thứ Tư sẽ kéo dài trong 3 ngày. Cuốn tháng này, tòa án sẽ thảo luận vụ việc với một loạt nhân chứng.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục