Bình Nhưỡng dọa tiến hành Chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai

Triều Tiên tiếp tục yêu cầu chấm dứt tập trận chung Hàn-Mỹ, đe dọa sẽ nổ ra Chiến tranh Triều Tiên lần 2 nếu Mỹ vẫn tăng sự hiện diện ở Bán đảo Triều Tiên.
Bình Nhưỡng dọa tiến hành Chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su Ryong. (Nguồn: Reuters)

Báo DongA.com của Hàn Quốc ngày 7/8 đưa tin Triều Tiên tiếp tục yêu cầu chấm dứt các cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ và đe dọa có thể nổ ra Chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai nếu Mỹ ​vẫn tăng cường sự hiện diện quân sự trên Bán đảo Triều Tiên.

Đồng thời, Triều Tiên cho rằng việc nghiên cứu vũ trụ là quyền lợi của Bình Nhưỡng và khả năng nước này sẽ phóng tên lửa đạn đạo để đưa vệ tinh nhân tạo vào quỹ đạo.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su Ryong phát biểu tại Hội nghị các ngoại trưởng tại Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF), diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia ngày 6/8.

Ngoại trưởng Ri cho rằng “Các cuộc diễn tập quân sự do Mỹ dẫn dắt thực chất là hành động diễn tập chiến tranh xâm lược, nó đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình và an ninh Bán đảo Triều Tiên.”

Ông cho biết thêm “Mỹ đang gắn vấn đề nhân quyền và thực hiện các chính sách thù địch đối với Triều Tiên nhằm mục tiêu thôn tính Bán đảo Triều Tiên chứ không phải vì mục đích phi hạt nhân hóa bán đảo.”

Ông nhấn mạnh: “Nếu Mỹ cứ tiếp tục tăng cường sức mạnh đồng minh quân sự thì tất yếu sẽ xảy ra Chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai.”

Ngoài ra, khi được hỏi về khả năng thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư, Ngoại trưởng Ri khẳng định “điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Mỹ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục