"Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Mỹ"

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Sin Soh Ho ngày 24/7 tuyên bố Bình Nhưỡng quan tâm và sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Mỹ.
Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Sin Soh Ho ngày 24/7 tuyên bố Bình Nhưỡng quan tâm và sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Mỹ.

Phát biểu với báo giới lần đầu tiên kể từ sau vụ việc gây tranh cãi ngày 5/4 vừa qua, trong đó Triều Tiên thông báo phóng một vệ tinh trong khi phương Tây khẳng định đó là một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa, Đại sứ Sin Soh Ho nêu rõ: "Chúng tôi không phản đối đối thoại. Chúng tôi không phản đối bất kỳ cuộc thương lượng nào về các vấn đề cùng quan tâm".

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Bình Nhưỡng có sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán sáu bên hay không, ông Sin Soh Ho đã bác bỏ khả năng này. Ông nhấn mạnh: "Đàm phán sáu bên đã vĩnh viễn trôi qua. Chúng tôi sẽ không bao giờ tham gia các cuộc đám phán này nữa".

Ông cũng bác bỏ "tin đồn" cho rằng Triều Tiên sẽ rút khỏi Liên hợp quốc để phản đối nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an lên án vụ thử hạt nhân thứ hai của Bình Nhưỡng ngày 25/5.

Đại sứ Sin Soh Ho khẳng định Triều Tiên "tuyệt đối" là một thành viên Liên hợp quốc, song nhấn mạnh Triều Tiên sẵn sàng có những hành động đáp trả nếu tàu thuyền của nước này bị kiểm tra theo nghị quyết trên của Liên hợp quốc vì Triều Tiên cho đó là sự vi phạm chủ quyền. Ông cho rằng sự tiếp cận vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là chính đáng "chừng nào Triều Tiên còn bị đe doạ hạt nhân từ phía Mỹ".

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cùng ngày 24/7 nhấn mạnh vấn đề hạt nhân Triều Tiên cần phải được giải quyết một cách hoà bình thông qua đối thoại và đàm phán./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục