Bình Phước: 4 hung thủ giết học sinh ra đầu thú

Bốn đối tượng dùng dao đâm chết một học sinh lớp 12 khi tan học ở Bình Phước đã ra đầu thú tại cơ quan công an sau 1 ngày bỏ trốn.
Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết bốn đối tượng dùng dao đâm chết em Trần Thanh Tài, học sinh lớp 12A3, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du vào chiều tối ngày 12/12 đã ra đầu thú sau một ngày bỏ trốn.

Bốn đối tượng bao gồm Phùng Hữu Hùng (sinh năm 1991), Phùng Hữu Hào (sinh năm 1994, em ruột Hùng, ngụ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, Bình Phước), Phan Đức Vinh (sinh năm 1991, ngụ phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài) và một đối tượng tên Noãn.

Trước đó, khoảng 17 giờ 15 ngày 12/12, ngay sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, các học sinh của lớp 12A3 cùng nhau đi ra cổng sau của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du (đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) để ra về.

Khi vừa mới bước ra khỏi cổng, em Nguyễn Chiến Thắng, học sinh lớp 12A3 đã bị 4- 5 đối tượng cầm dao xông vào chém tới tấp.

Thấy các đối tượng đông người lại có hung khí nên em Thắng đã bỏ chạy quay trở vào trường. Tuy nhiên, trong lúc chạy, em Thắng đã bị một đối tượng cầm dao đuổi theo đâm vào lưng.

Cùng lúc đó, em Trần Thanh Tài, lớp trưởng lớp 12A3 chạy lại can ngăn thì bị một thanh niên cầm dao Thái Lan đâm ngay vào bụng, xuyên lên tim khiến em Tài chỉ kịp chạy ra phía bên đường đối diện rồi gục ngã xuống đất.

Ngay sau khi gây ra vụ sát thương nghiêm trọng, các hung thủ liền lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mặc dù em Tài đã được các bạn cùng lớp đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, học sinh này đã tử vong ngay khi vừa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Theo một số học sinh chứng kiến vụ việc cho biết, trưa ngày hôm đó, học sinh Nguyễn Chiến Thắng có xảy ra mâu thuẫn với một học sinh Phạm Hữu Hào (lớp 11, trường Nguyễn Du), trong lúc cãi nhau, Thắng đã tát Hào vào mặt.

Để trả thù Thắng, Hào đã về nhà gọi anh và người nhà ra chặn đường Thắng để đánh. Tuy nhiên, trong lúc đuổi đánh Thắng, do Tài chạy ra can ngăn nên đã bị các đối tượng đâm tử vong.

Theo thầy Lê Thắm, Hiệu trường Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, gia đình em Tài có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bản thân em là một học sinh ngoan, chịu khó học.

Hiện công an thị xã Đồng Xoài vẫn đang tạm giữ bốn đối tượng trên để điều tra, xử lý./.

Hoàng Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục