Bình Phước: Bắt đối tượng đi cướp tài sản bằng súng đồ chơi

Do không có tiền tiêu xài, Phan Đức Huỳnh và Đặng Văn Đồng đã rủ nhau đi cướp và "vũ khí" mà chúng mang theo là một khẩu súng đồ chơi bằng nhựa và một con dao.

Ngày 23/8, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Đồng (sinh năm 1992, ngụ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để điều tra, làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, do không có tiền tiêu xài, Phan Đức Huỳnh (sinh năm 1992, ngụ phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) rủ Đồng đi cướp tài sản. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21/8, Huỳnh và Đồng chở nhau bằng xe máy mang theo khẩu súng đồ chơi bằng nhựa đi theo hướng lên huyện Bù Đăng (Bình Phước) tìm người có tài sản để cướp.

Khi đến khu vực xã Đồng Tiến (huyện Đồng Phú), cả hai thấy nhà ông Bùi Xuân Hoài (sinh năm 1965) còn mở cửa đèn sáng. Huỳnh đứng ngoài cảnh giới còn Đồng cầm súng nhựa đi vào nhà ông Hoài chĩa súng vào vợ và con ông Hoài đang xem tivi khống chế đe dọa yêu cầu đưa tiền. Song ông Hoài nhanh trí xông vào tước súng của Đồng và tri hô cướp, Đồng đã bỏ chạy.

Ông Hoài liền đuổi theo ôm Đồng lại, Đồng đã rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người ông Hoài trọng thương rồi tiếp tục bỏ chạy. Tuy nhiên, Đồng đã bị một số người dân đuổi theo bắt giữ cùng con dao và khẩu súng nhựa giao cho công an xã. Đối tượng Huỳnh nhanh chân chạy thoát. Ngay sau đó, ông Hoài được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Hiện cơ quan Công an huyện Đồng Phú đang tiếp tục truy bắt đối tượng Huỳnh để điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục