Bình Phước: Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại vợ cũ và con trai

Do bực tức nên Tú đã dùng roi điện chích vào người chị Như, sau đó, Tú dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào vùng đầu và người chị Như khiến chị bị thương nặng.
Bình Phước: Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại vợ cũ và con trai ảnh 1Đối tượng Nguyễn Anh Tú tại cơ quan công an. (Nguồn: baobinhphuoc.com.vn)

Ngày 29/5, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Anh Tú (41 tuổi, tên gọi khác là Nhi, ngụ ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 29/5, nhận tin báo của Công an xã Tân Lợi, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã này.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định do cố níu kéo tình cảm với vợ sau khi ly hôn nên đêm 28/5, giữa Nguyễn Anh Tú và vợ cũ là Mai Thị Ánh Như (37 tuổi, ngụ cùng địa chỉ (đã ly hôn trước đó khoảng hai tuần) xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 5 giờ 25 phút ngày 29/5, do bực tức nên Tú đã dùng roi điện chích vào người chị Như. Sau đó, Tú dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào vùng đầu và người chị Như khiến chị bị thương nặng.

[Đối tượng giết vợ dã man bị bắt chỉ 14 giờ sau khi gây án]

Thấy vậy, con trai của Tú và chị Như là Nguyễn Đông Huy (17 tuổi) chạy đến can ngăn. Trong lúc giằng co, Tú tiếp tục dùng dao đâm vào vùng bụng khiến Huy bị thương nặng. Ngay sau đó, người thân đưa chị Như và Huy đi cấp cứu tại Bệnh viện Thánh Tâm, thị xã Đồng Xoài nhưng do vết thương quá nặng, hai mẹ con chị Như đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Tú đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng được cơ quan công an vận động nên đã ra đầu thú. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Tú đã bị bắt giữ tại khu vực ấp Đồng C, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.

Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục