Bình Phước: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển pháo trái phép

Lực lượng chức năng phát hiện trong hai bao tải chứa 12 khối hình hộp chữ nhật và 10 túi nylon màu trắng, tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Bình Phước: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển pháo trái phép ảnh 1Đối tượng Lộc cùng tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 22/12, Công an huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) cho biết đang tạm giữ đối tượng Hồ Đăng Lộc (27 tuổi, ngụ huyện Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc) cùng tang vật là hơn 51kg pháo lậu để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển pháo trái phép.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 21/12, nhận được tin báo của quần chúng về việc phát hiện một đối tượng đi xe máy, vận chuyển hàng cấm tại thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, Công an huyện Phú Riềng phối hợp với Công an xã Phú Riềng đã tổ chức chốt chặn, kiểm tra.

Tại thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, lực lượng Công an phát hiện đối tượng nghi vấn đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 93P1-785.13, trên xe chở một bao tải và một thùng carton nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra.

[Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết]

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hai bao tải chứa 12 khối hình hộp chữ nhật và 10 túi nylon màu trắng đựng các hình hộp nghi là pháo.

Kiểm tra bên trong thùng carton, lực lượng chức năng phát hiện 18 khối hình cầu nghi là pháo. Tổng trọng lượng số hàng trên là 51,7kg, tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận tên Hồ Đăng Lộc, vận chuyển số pháo nêu trên cho một người tên Tèo, chưa rõ lai lịch.

Công an huyện Phú Riềng đã lập biên bản tạm giữ người và tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục