Bình Phước: Bé 2 tuổi bị lũ cuốn trôi hàng trăm mét

Do bất cẩn, bé Phùng Tiến Trình, ở Bình Phước, đã bị trượt chân xuống 1 con suối và bị nước lũ cuốn hàng trăm mét.
Do bất cẩn, bé Phùng Tiến Trình, 2 tuổi, đã bị trượt chân xuống một con suối và bị nước lũ cuốn trôi hàng trăm mét.

Đến sáng ngày 3/4, thi thể bé Phùng Tiến Trình, ngụ tổ 3, khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đã được tìm thấy khi đang bị mắc kẹt trong một bụi cây tại suối Đồng Tiền, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài.

Trước đó, trưa ngày 2/4, sau khi đi làm về, gia đình bé Trình hốt hoảng khi nhận được tin cháu bé này đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang cùng nhóm bạn vui chơi phía sau nhà ngay cạnh suối Đồng Tiền.

Trong lúc chơi đùa, do không cẩn thận nên bé Trình đã bị trượt chân và té ngã xuống suối. Ngay lúc đó, mặc dù được người dân phát hiện cố gắng cứu vớt nhưng do lũ mưa lớn nhiều ngày qua, nước lũ chảy về từ thượng nguồn khiến nước chảy xiết làm sự cố gắng của người dân trở nên bất lực.

Cho tới tận sáng ngày 3/4 gia đình nạn nhân mới tìm thấy thi thể cháu Trình khi cháu bé xấu số đang bị vướng vào một cành cây cách địa điểm ngã xuống suối gần 400m.

Do ảnh hưởng của bão số 1 trong mấy ngày gần đây đã gây thiệt hại không nhỏ cho người dân trên địa bàn thị xã Đồng Xoài. Đặc biệt là những người dân sống xung quanh khu vực suối Đồng Tiền, tỉnh Bình Phước. Mưa lớn kéo dài đã làm cho con suối này ngập nước tràn vào nhà dân gây thiệt hại không nhỏ cho người và tài sản./.

Hoàng Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục