Bình Phước cách ly các trường hợp nghi nCoV theo đúng quy định

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Phước, Trung tâm phối hợp với nhiều đơn vị triển khai phòng chống nCoV; trong đó giám sát, cách ly nhiều lao động, chuyên gia đến từ Trung Quốc.
Phát khẩu trang cho công nhân tại ở tỉnh Bình Phước. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
Phát khẩu trang cho công nhân tại ở tỉnh Bình Phước. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Ngày 10/2, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Sáu cho biết tính đến ngày 10/2 trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với chủng mới của virus corona (2019-nCoV).

Trung tâm đang phối hợp với nhiều đơn vị triển khai các biện pháp phòng chống dịch 2019-nCoV; trong đó yêu cầu giám sát, cách ly nhiều lao động, chuyên gia đến từ Trung Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trước đó, nhận thông tin Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tủ bếp Hong Yu Việt Nam đóng tại Cụm công nghiệp Hà Mỵ, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, có đoàn chuyên gia, cán bộ, công nhân người Trung Quốc vào làm việc, ngay trong chiều 8/2, đoàn công tác do bác sỹ Trương Tấn Nghĩa, phụ trách Khoa Phòng chống bệnh lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và hướng dẫn công tác phòng, chống dịch 2019-nCoV tại công ty.

Có 32 chuyên gia Trung Quốc quay trở lại làm việc tại công ty từ ngày 28/1 đến ngày 4/2. Kiểm tra sức khỏe sơ bộ của những chuyên gia này, đoàn công tác chưa phát hiện thấy có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, ngành Y tế Bình Phước đã hướng dẫn và yêu cầu cách ly những chuyên gia người Trung Quốc theo quy định trong 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam; đồng thời tiến hành kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt hàng ngày.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tủ bếp Hong Yu Việt Nam chuyên sản xuất giường tủ, bàn ghế gỗ ván ép, hoạt động từ năm 2019 tại Việt Nam.

Công ty có 179 cán bộ, công nhân, chuyên gia làm việc, trong đó có 55 người Trung Quốc. Hiện vẫn còn 22 chuyên gia về Trung Quốc chưa quay lại công ty.

[Niềm vui của 3 bệnh nhân mắc 2019-nCoV trong ngày xuất viện]

Cũng theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Phước, Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản đang cách ly, theo dõi chặt chẽ sức khỏe hai công dân đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, hiện cư trú tại ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản; làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi New Hope Bình Phước, đóng trên địa bàn xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản.

Hai công dân này nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày 31/1 vừa qua. Hiện sức khỏe của cả hai vẫn bình thường.

Trước diễn biến phức tạp, xu hướng tăng nhanh về số ca mắc và tử vong do chủng mới virus Corona, Sở Y tế Bình Phước vừa phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền phòng, chống dịch cho công nhân lao động làm việc tại nhiều khu công nghiệp tập trung như Becamex-Bình Phước, Minh Hưng-Hàn Quốc, Chơn Thành, Đồng Xoài I, Đồng Xoài II và Bắc Đồng Phú.

Tại các buổi tuyên truyền, công nhân, người lao động được cán bộ Sở Y tế Bình Phước cung cấp các kiến thức về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, tình hình dịch bệnh hiện nay, biểu hiện nhận biết cũng như cách phòng chống bệnh cho cá nhân và cộng đồng.

Đồng thời động viên công nhân người lao động thực hiện các khuyến cáo, chỉ dẫn phòng chống dịch; không quá lo lắng, hoang mang; không đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin thiếu chính xác gây hoang mang dư luận.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước Mạc Đình Huấn cho biết, các Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị, doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình, triển khai nhiều biện pháp góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công nhân, người lao động chủ động phòng, chống dịch 2019-nCoV./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục