Bình Phước đón nhận bằng xếp hạng hai di tích quốc gia

Căn cứ Cục hậu cần quân giải phóng miền Nam Việt Nam 1973-1975 được trao bằng Di tích lịch sử quốc gia; đường Trường Sơn-Hồ Chí Minh được trao bằng di tích quốc gia đặc biệt.
Bình Phước đón nhận bằng xếp hạng hai di tích quốc gia ảnh 1Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2014) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 8/8, tại Hồ Cầu Trắng, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước phối hợp với Tổng Cục hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định trao bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia địa điểm căn cứ Cục hậu cần quân giải phóng miền Nam Việt Nam 1973-1975 và trao bằng di tích quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là giai đoạn 1973-1975, căn cứ Cục hậu cần quân giải phóng miền Nam Việt Nam đóng vai trò, vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với chiến trường B2 nói riêng, miền Nam nói chung.

Đây là cơ sở tập trung nhu yếu phẩm, trang thiết bị của cả nước phục vụ, chi viện cho chiến trường miền Nam; đồng thời cũng là địa điểm tổ chức xây dựng lực lượng tại chỗ phục vụ chiến dịch giải phóng Phước Long và đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tri ân những cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, Tổng Cục hậu cần cũng như Ban liên lạc quân dân miền Đông Nam Bộ đã tiến hành xây dựng nhà bia và khu tưởng niệm tại hồ Cầu Trắng, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh và điểm cuối đường ống dẫn dầu đường Trường Sơn, VK26, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.

Hai công trình này được bàn giao cho Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước quản lý, khai thác.

Qua tổ chức tập hợp chứng cứ lịch sử, hồ sơ khoa học theo đúng trình tự quy định trong Luật Di sản văn hóa để trình các cơ quan chức năng, cùng với đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích quốc gia đặc biệt, căn cứ hậu cần quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia vào ngày 9/3/2014.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước bày tỏ, việc đón nhận bằng xếp hạng hai di tích quốc gia là vinh dự to lớn của tỉnh Bình Phước, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp to lớn của Cục hậu cần quân giải phóng miền Nam Việt Nam và quân, dân Bình Phước trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Vì vậy, ngành văn hóa và địa phương cần tổ chức, quản lý, khai thác có hiệu quả các di tích, đồng thời tiếp tục phát huy các giá trị lịch sử, đặc biệt là thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục