Bình Phước duy trì đội tuần tra cơ động quản lý chặt đường biên

Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu các đơn vị biên phòng, công an, quân đội tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát đường biên giới, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép.
Bình Phước duy trì đội tuần tra cơ động quản lý chặt đường biên ảnh 1Đồn Biên phòng Lộc Tấn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước bắt tạm giữ đối tượng để điều tra vụ đưa người nhập cảnh trái vào lãnh thổ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 7/1, Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu bí thư các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại địa phương, cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm trước Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

Các sự kiện đông người, các lễ hội sẽ hạn chế tổ chức; thực hiện việc kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.

[Điều tra vụ 3 đối tượng đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép]

Đặc biệt, Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu các đơn vị biên phòng, công an, quân đội tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát đường biên giới, quản lý chặt chẽ xuất, nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng; nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện kịp thời những trường hợp vượt biên trái phép đến cư trú tại địa phương để cách ly theo quy định. Điều tra, triệt phá các đường dây đưa người vượt biên trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các đơn vị vũ trang giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh, tuyệt đối không để xảy ra việc trốn cách ly, lây lan dịch trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước và các đơn vị phối hợp tiếp tục duy trì 62 chốt cùng nhiều đội tuần tra cơ động để vừa đảm bảo an ninh tuyến biên giới vừa phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép và nguy cơ lây lan dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục