Bình Phước: Không làm chủ tốc độ, xe máy lấn đường đấu đầu xe tải

Do chạy với tốc độ quá cao trong lúc đổ dốc lại lấn đường nên khi gặp xe tải đang lên dốc, lái xe máy đã không làm chủ được tốc độ, bị mất lái lao thẳng vào đầu xe tải.

Lúc 14 giờ ngày 3/6, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy trên Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) giữa xe máy và xe tải khiến một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, hai nam thanh niên (chưa rõ tên tuổi) điều khiển xe máy Suzuki Sipo biển kiểm soát 65B1-512.02 lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng từ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đi Đắk Nông, đến đoạn thôn 8, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (cách cầu Pan Toong 1km) do chạy với tốc độ quá cao trong lúc đổ dốc lại lấn đường nên khi gặp xe tải biển kiểm soát 93C-030.45 do lái xe tên Nam (ở Bình Phước) điều khiển đang lên dốc, lái xe máy đã không làm chủ được tốc độ, bị mất lái lao thẳng vào đầu xe tải.

Vụ tai nạn khiến xe máy vỡ nát, nam thanh niên điều khiển xe chết tại chỗ; người ngồi sau bị thương rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Bù Đăng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục