Bình Phước ký kết hợp tác với 5 tỉnh thuộc Campuchia

Chiều 17/6, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và 5 tỉnh: Kamphongcham, Kratie, Mondulkiri, Stung Treng, Tabong Khmum thuộc Campuchia đã ký bản ghi nhớ hợp tác.

Chiều 17/6, lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước với 5 tỉnh: Kamphongcham, Kratie, Mondulkiri, Stung Treng, Tabong Khmum thuộc Vương quốc Campuchia đã diễn ra tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước.

Chương trình hợp tác giữa Bình Phước và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia gồm các nội dung đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, giới thiệu, tạo cơ hội và các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tỉnh Bình Phước và các nhà đầu tư của các tỉnh của Campuchia tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, quyết định đầu tư cũng như quá trình triển khai các dự án đang và sẽ thực hiện trên địa bàn.

Hai bên tiếp tục duy trì hợp tác kinh tế, thương mại, sản xuất nông nghiệp giữa chính quyền tỉnh Bình Phước với chính quyền các tỉnh, huyện của Campuchia.

Các cơ quan chức năng của các bên tiếp tục tăng cường thông tin cho nhau về chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam và Nhà nước Campuchia nhằm tạo điều kiện để hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh người được thuận lợi, góp phần thúc đẩy thương mại phát triển.

Bên cạnh đó, hai bên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để cư dân giao lưu văn hóa, tạo sự hiểu biết lẫn nhau, thông qua cư dân để nắm bắt thông tin phục vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy đảm bảo an ninh trật tự.

Hai bên tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Bình Phước và doanh nghiệp các tỉnh của Campuchia trao đổi, mua bán hàng nông sản làm nguồn nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến hàng tiêu dùng và xuất khẩu đồng thời phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về quy định của các Hiệp định, Hiệp ước, thỏa thuận song phương, cũng như quy định nội luật của mỗi bên liên quan đến công tác quản lý biên giới và phòng chống dịch bệnh ở vùng biên giới.

Tỉnh Bình Phước sẽ ưu tiên hỗ trợ các tỉnh của Campuchia về cây, con giống, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp nhằm giúp ngành nông nghiệp Campuchia ngày càng phát triển. Bình Phước đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực nông nghiệp cho các tỉnh của Campuchia nếu địa phương có nhu cầu.

Tỉnh Bình Phước và các tỉnh của Campuchia thống nhất kiến nghị Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia quan tâm đến việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp các công trình giao thông đấu nối các cửa khẩu và các khu kinh tế cửa khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy giao lưu hợp tác kinh tế, thương mại và nông nghiệp.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm, việc ký kết nói trên góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh Bình Phước và các tỉnh của Campuchia. Trong đó đặc biệt là về kinh tế, thương mại và nông nghiệp, xứng đáng với tiềm năng và lợi thế về đường biên giới sẵn có giữa các bên, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của Bình Phước và 5 tỉnh của Vương quốc Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục