Bình Phước: Kỷ niệm 40 năm Đồng Xoài rực lửa chiến công

Ngày 26/12, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tổ chức kỷ niệm 40 năm giải phóng Đồng Xoài 15 năm thành lập thị xã, đón nhận Huân chương Lao động hạng hai.
Bình Phước: Kỷ niệm 40 năm Đồng Xoài rực lửa chiến công ảnh 1Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/Vietnam+)

Ngày 26/12, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tổ chức kỷ niệm 40 năm giải phóng Đồng Xoài (26/12/1974-26/12/2014), 15 năm thành lập thị xã (1/1/2000-1/1/2015), đón nhận Huân chương Lao động hạng hai và công bố quyết định thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III trực thuộc tỉnh.

Ngược dòng lịch sử 40 năm về trước, ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris được ký kết nhưng tại Đồng Xoài, địch dùng Sư đoàn 5, một số đơn vị của Sư đoàn 18 tăng cường đóng các chốt, cụm dọc đường 14. Địch thực hiện nhiều cuộc càn quét để tiêu diệt lực lượng của ta, mở rộng phạm vi lấn đất giành dân, đồng thời bắn phá ác liệt.

Địch mở đường 14 từ Phước Vĩnh đến Đồng Xoài và thành lập tại Chi khu Đồng Xoài, một cứ điểm bao gồm 8 ấp chiến lược với bộ máy kìm kẹp chặt chẽ và 2 tuyến phòng thủ trong, ngoài Chi khu. Mỗi ấp chiến lược là một đồn bốt, có ít nhất 1 trung đội dân vệ đóng giữ. Ngoài ra chúng sử dụng bọn chiêu hồi, Thiên Nga, Phượng Hoàng bố trí len lỏi vào xóm ấp, khu dân cư để phát hiện cơ sở và đánh phá cách mạng.

Đồng Xoài tuy chỉ là Chi khu nhưng có vị trí hết sức quan trọng vì là cửa ngõ, là con đường sống nối toàn tỉnh Phước Long và đường 14 đồng thời là cửa ngõ quan trọng để mở hành lang chiến lược chuẩn bị cho quân ta đánh vào Sài Gòn từ phía Đông.

Xác định mục tiêu trên, Đông Xuân năm 1974-1975, Trung ương Cục quyết định mở chiến dịch “Đường 14 - Phước Long” với mục tiêu là giải phóng Đồng Xoài và tỉnh Phước Long. Chiến dịch diễn ra từ ngày 13/12/1974 đến 6/1/1975.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Cục Miền Nam và Tỉnh ủy Bình Phước, ngày 26/12/1974, Huyện ủy Đồng Xoài (K17) đã lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân phối hợp với Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 và một số đơn vị bộ binh, pháo binh tấn công Chi khu Đồng Xoài và đã giành thắng lợi hoàn toàn. Thắng lợi đó là tiền đề, là bước đệm để quân và dân ta tiến công giải phóng Phước Long - tỉnh lỵ đầu tiên ở miền Nam được hoàn toàn giải phóng vào ngày 6/1/1975.

40 năm sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Xoài đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tích cực hàn gắn vết thương chiến tranh, tổ chức lao động sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, xây dựng quê hương.

Thị xã Đồng Xoài đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tốc độ đô thị hóa khá nhanh, diện mạo một đô thị trẻ đang trên đà phát triển đã hình thành. Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân hàng năm đạt trên 15%.

Quy mô nền kinh tế năm 2014 tăng gấp 27 lần so với năm 2000. Các trung tâm thương mại, ngân hàng, hệ thống siêu thị, khách sạn, nhà hàng phát triển mạnh, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, phù hợp với xu thế phát triển. Đời sống nhân nhân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 46,4 triệu/năm, tăng hơn 15 lần so với năm 2000.

Cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ thị xã Đồng Xoài đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống chính trị. Khi mới thành lập Đảng bộ có 24 tổ chức cơ sở Đảng với 621 đảng viên, đến nay Đảng bộ thị xã Đồng Xoài đã có 56 tổ chức cơ sở Đảng và 2502 đảng viên. 15 năm qua Đảng bộ thị xã Đồng Xoài luôn được Tỉnh ủy Bình Phước công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Tấn Hưng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng hai cho thị xã Đồng Xoài; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh trao quyết định công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III trực thuộc tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục