Bình Phước: Lâm tặc tấn công tới tấp kiểm lâm

Khoảng hơn 22 giờ ngày 9/4, trong lúc đang ngủ, 4 cán bộ kiểm lâm Trạm bảo vệ rừng số 1, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bù Gia Mập thuộc huyện Phước Long (Bình Phước) đã bị một nhóm thanh niên khoảng 6 tên với gậy gộc, dao rựa, mã tấu, đã xông vào tấn công tới tấp.

Khoảng hơn 22 giờ ngày 9/4, trong lúc đang ngủ, 4 cán bộ kiểm lâm Trạm bảo vệ rừng số 1, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bù Gia Mập thuộc huyện Phước Long (Bình Phước) đã bị một nhóm thanh niên khoảng 6 tên với gậy gộc, dao rựa, mã tấu, đã xông vào tấn công tới tấp.

Do bị tấn công bất ngờ, cả 4 cán bộ kiểm lâm đều bị thương, trong đó bị thương nặng nhất là kiểm lâm viên Dương Quang Hùng (sinh năm 1983) bị chém gần đứt lìa cánh tay trái và xây xát ở đầu và tai. Ngay khi sự việc xảy ra, anh Hùng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo nhận định ban đầu của Hạt kiểm lâm vườn quốc gia Bù Gia Mập: Nhóm thanh niên táo tợn trên là người địa phương, do thường xuyên bị các cán bộ kiểm lâm của Trạm bảo vệ rừng số 1 ngăn chặn không cho vào khu vực rừng cấm để phá rừng, săn bắn thú rừng nên đã tấn công để trả thù.

Trạm bảo vệ rừng số 1 đang quản lý và bảo vệ hơn 2.500 ha rừng đặc dụng, do đặc thù nằm gần khu dân cư (cách khoảng 1000m) nên công tác bảo về rừng diễn ra rất phức tạp, khó khăn.

Hiện Công an huyện Phước Long đang khẩn trương điều tra làm rõ nhóm lâm tặc tấn công cán bộ kiểm lâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục