Bình Phước: Phát hiện, cất bốc 3 hài cốt liệt sỹ tại huyện Lộc Ninh

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Chính trị viên Đội quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, cho biết đơn vị vừa phát hiện và cất bốc 3 hài cốt liệt sỹ tại thị trấn Lộc Ninh.
Bình Phước: Phát hiện, cất bốc 3 hài cốt liệt sỹ tại huyện Lộc Ninh ảnh 1Đội K72 tím kiếm và cất bốc 3 hài cốt liệt sỹ tại thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Chính trị viên Đội quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K72) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, cho biết đơn vị vừa phát hiện và cất bốc 3 hài cốt liệt sỹ tại thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh.

Trước đó, trong quá trình đào đất thi công dự án tại khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, một đơn vị xây dựng phát hiện tăng, võng của bộ đội nên báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Ngày 2/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã cử Đội K72 tiến hành xác minh thông tin và tìm kiếm quy tập. Sau khi xác minh và đào tìm tại khu vực trên, Đội K72 phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sỹ đều được bó vào tăng võng ở độ sâu 0,8-1m.

[Bình Phước quy tập thêm 3 bộ hài cốt liệt sỹ ở huyện Lộc Ninh]

Theo Đội K72, vị trí phát hiện hài cốt liệt sỹ gần sân bay Quân sự Lộc Ninh và gần bia tưởng niệm liệt sỹ “Mười-Thế-Kỷ.”

Qua xác minh, lực lượng chức năng khẳng định danh tính 3 liệt sỹ vừa phát hiện gồm: Liệt sỹ Nguyễn Văn Thế, sinh năm 1943, nhập ngũ tháng 3/1967, quê quán tỉnh Vĩnh Phú (trước đây); Liệt sỹ Lê Đình Mười, sinh năm 1951, nhập ngũ tháng 8/1969 quê quán tỉnh Hưng Yên; Liệt sỹ Vũ Thế Kỷ, sinh năm 1951, nhập ngũ năm 1970, quê quán tỉnh Nam Định.

Theo xác minh từ các nhân chứng, cả 3 liệt sỹ trên đều hi sinh ngày 2/2/1973 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Tý), tuy nhiên vẫn chưa xác định được tên tuổi của từng hài cốt liệt sỹ.

Hiện Đội K72 đã liên hệ thân nhân của 3 liệt sỹ trên để phối hợp cùng cơ quan chức năng xác định danh tính từng hài cốt từng liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục