Bình Phước: Rơi xuống hố nước công trình, hai trẻ bị đuối nước

Một vụ đuối nước thương tâm khiến hai trẻ em tử vong đã xảy ra tại ấp 4, xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Bình Phước: Rơi xuống hố nước công trình, hai trẻ bị đuối nước ảnh 1Khu vực trẻ bị đuối nước. (Nguồn: Google Maps)

Một vụ đuối nước thương tâm khiến hai trẻ em tử vong đã xảy ra tại ấp 4, xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Hai nạn nhân là bé Ngân, 8 tuổi, học sinh lớp 3 và bé Điểu Kê (6 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9/8, trên đường đi chơi cùng nhau, bé Điểu Kê bất ngờ ngã xuống hố nước sâu trong khu đất của doanh nghiệp chuyên sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét ở ấp 4, xã An Khương.

Thấy bé Điểu Kê bị ngã xuống hố chới với, bé Ngân nhảy xuống cứu, sau đó cả hai bị chìm dưới nước sâu dẫn đến tử vong.

[Thanh Hóa: Hai anh em ruột chết đuối thương tâm trong bể nước]

Hố nước nơi hai em gặp nạn nằm trong Cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng do ông Đỗ Đô Thành làm chủ.

Hố nước này mới được ông Thành cho đào để mở rộng sản xuất.

Những ngày qua, trời mưa lớn nên hố bị ngập nhiều nước; đồng thời công trình đang trong quá trình thi công, chưa có hàng rào bảo vệ.

Các ngành chức năng đang phối hợp với cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng khẩn trương khắc phục vụ việc.

Hoàn cảnh gia đình của hai cháu bé gặp nạn thuộc diện khó khăn nhất xã An Khương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục