Bình Phước sẽ xử lý tổ chức, cá nhân để mất rừng

Tỉnh ủy Bình Phước đã chỉ đạo các ngành hữu quan kiên quyết xử lý theo pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân để mất đất rừng.
Tỉnh ủy Bình Phước đã chỉ đạo các ngành hữu quan kiên quyết xử lý theo pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân để mất đất rừng.

Đây là một trong những nọi dung quan trọng được thông qua tại hội nghị ban chấp hành (mở rộng) Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 4 khóa IX nhiệm kỳ 2010-2015, ngày 12/7.

Cùng với nội dung chỉ đạo trên, Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh đôn đốc các cấp, ngành, chủ dự án trồng cho được 4.000ha cây cao su mà tỉnh phê duyệt để tạo quỹ xóa đói, giảm nghèo.

Các ngành chức năng cần tập trung rà soát lại đơn thư, khiếu nại, tố cáo và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại đông người, vượt cấp, kéo dài trên địa bàn tỉnh làm ảnh hưởng không tốt đến địa phương; đẩy nhanh công tác quy hoạch khu công nghiệp liên hợp 10.000ha ở huyện Đồng Phú.

Tính toán chiến lược du lịch trong tương lai, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần nghiên cứu, khảo sát lập dự án quy hoạch khu du lịch sinh thái 10.000 ha thuộc địa bàn các huyện Bù Đốp, Bù Gia Mập và Phước Long.

Bên cạnh các vấn đề về quy hoạch, bảo vệ rừng ở trên, tại hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) Đảng bộ tỉnh, tổng hợp các ý kiến thảo luận của các đại biểu, ông Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đã kết luận 5 vấn đề then chốt cần thực hiện từ nay đến cuối năm 2011.

Theo đó, cấp ủy các cấp tập trung tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và sự đồng thuận trong xã hội.

Tỉnh phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong năm 2011 từ 2.980 tỷ đến 3.000 tỷ đồng. Đối với số vượt thu ngân sách ở các huyện, thị xã sẽ bổ sung 50% vào lương và 50% cho xây dựng cơ bản; xử lý theo pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân cố tình nợ thuế, trốn thuế.

Các Đảng bộ trực thuộc, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, ban, ngành, địa phương khẩn trương thu hồi toàn bộ diện tích đất bị xâm canh tại các dự án liên kết, thuê đất trồng cao su tạo các địa phương. Đối với diện tích rừng khoanh nuôi hiện còn và diện tích rừng khoanh nuôi bị mất, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các ngành chức năng thu hồi, không giao cho các chủ dự án, mà giao lại cho các đơn vị chủ rừng tổ chức quản lý bảo vệ theo quy định. Đối với diện tích đất rừng khoanh nuôi bị mất, khi thu hồi chuyển sang quỹ đất xoá đói giảm nghèo.

Cũng tại hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 4 khóa IX, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt và thảo luận về các chương trình đột phá, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, là “Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng;” “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh phát triển công nghiệp-dịch vụ;” "Đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực”./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục