Bình Phước: Tử vong khi đập tường để lấy sắt vụn

Dùng búa đập tường để lấy sắt, một người đàn ông 46 tuổi ở thị xã Đồng Xoài, Bình Phước đã bị tường đè lên người, dẫn đến tử vong.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 18/7, bệnh nhân Ngô Thư, 46 tuổi, ở phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tử vong vì vết thương quá nặng, máu ra nhiều, không thể cứu chữa được.

Theo bác sỹ Hồ Sên Siêu - người trực tiếp điều trị cho ông Thư, bệnh nhân Thư nhập viện lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày trong tình trạng bất tỉnh do bị nhiều thanh sắt nhọn đâm vào đầu, lưng và cổ chân phải.

Theo nhiều nhân chứng, khoảng 9 giờ sáng 18/7, ông Thư lượm ve chai ở trong ngôi nhà bỏ hoang (trước đây là trụ sở cũ của Công an phường Tân Bình) trên đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài.

Sau khi quan sát thấy bức tường của ngôi nhà còn nhiều sắt cây, ông Thư đã dùng búa đập tường để lấy sắt.

Không may bức tường sập xuống quá nhanh, ông Thư không kịp trở tay nên đã bị toàn bộ bức tường đè lên người.

Công an phường Tân Bình đã di dời sang trụ sở mới nằm trên đường Hùng Vương hơn 3 tháng nay, trụ sở cũ vẫn đang bị đập phá ngổn ngang, chưa được san lấp.

Trong khi đó, ở khu vực này có rất nhiều trẻ em vui chơi và người lượm ve chai qua lại để tìm sắt vụn./.

Đậu Tất Thành (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục