Ùn tắc dài 20km

Bình Phước: Xe đầu kéo chết máy, ùn tắc dài 20km

Một xe đầu kéo container bất ngờ chết máy trên Quốc lộ 14 đoạn qua Bình Phước, làm dòng phương tiện ùn ứ, mắc kẹt hơn 20km.
Ngày 11/1, cảnh sát giao thông huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, sau nhiều giờ tích cực giải tỏa, hướng dẫn các phương tiện giao thông, hàng nghìn phương tiện bị mắc kẹt trên đoạn đường Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đã có thể lưu thông trở lại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ, ngày 10/1, xe đầu kéo biển số 51C-071.93 của Dịch vụ vận tải Hoàng Phát chở theo container loại 40 feet lưu thông từ hướng thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng về hướng thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, khi vừa đến giữa cầu PanToong (thuộc ấp 8 xã Đức Liễu) chiếc xe trên bất ngờ chết máy nằm kẹt cứng giữa đường.

Do xe chở container quá lớn nên choán hết lòng cầu rộng khoảng 5m, dẫn đến hàng đoàn xe tải, xe khách, xe ôtô các loại kéo dài gần 20 km từ thị xã Đồng Xoài lên hướng huyện Bù Đăng và ngược lại phải tấp vào lề đường chờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Bù Đăng đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Mặc dù rất cố gắng nhưng cũng phải đến gần 20 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Bình Phước mới giải tỏa được phần nào ách tắc, giúp các phương tiện bắt đầu lưu thông trở lại.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30, ngày 8/1, xe trọng tải 8 tấn lưu thông trên Quốc lộ 14, khi qua cầu số 38 (thuộc xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) bất ngờ bị sụp bánh sau nằm ngay giữa cầu khiến cho hàng nghìn phương tiện bị mắc kẹt, nối đuôi nhau dài hơn 3km mà không có cách nào “chui” qua được đoạn đường này./.

Đậu Tất Thành (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục