"Binh sĩ Triều Tiên đã bắn chết chỉ huy rồi đào tẩu"

Hàn Quốc cho biết một binh sĩ CHDCND Triều Tiên đã đào tẩu sang nước này sau khi bắn chết hai viên sĩ quan chỉ huy của mình.
Theo AFP, một binh sĩ Triều Tiên ngày 6/10 đã đào tẩu sang Hàn Quốc qua đường biên giới được canh phòng cẩn mật và nói với phía Hàn Quốc rằng anh ta đã bắn chết hai viên sĩ quan chỉ huy của mình.
"Binh sĩ Triều Tiên đã bắn chết chỉ huy rồi đào tẩu" ảnh 1
Binh sĩ Hàn Quốc (phải) và Triều Tiên tại khu vực DMZ (Nguồn: AFP)
Phát biểu với báo giới, một phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nêu rõ: "Các binh sĩ của chúng tôi đang đứng gác tại một tiền đồn thì nghe thấy tiếng súng và phát hiện một binh sĩ Triều Tiên đang chạy về phía Nam. Họ đã để anh này được an toàn. Theo lời binh sĩ đào tẩu, anh này đã bắn chết trung đội trưởng của mình và một chỉ huy đại đội trước khi vượt qua biên giới". Người phát ngôn này cũng cho biết hiện người lính trên đang được bảo vệ an toàn. Sau khi xảy ra sự việc vào khoảng 12 giờ 10 phút trưa (3 giờ 10 phút GMT), các binh sĩ Hàn Quốc tại khu vực nói trên, thuộc phần phía Tây bán đảo Triều Tiên, đã được đặt trong tình trạng báo động. Hiện chưa có xác nhận độc lập nào về thương vong của phía Triều Tiên trong vụ việc này. Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn còn trong tình trang chiến tranh. Khu vực phi quân sự (DMZ) chia tách 2 miền được đặt ra sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), từng được cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton mô tả là khu vực nguy hiểm nhất thế giới. Khu DMZ rộng 4 km và dài 248 km với nhiều hàng rào gây thép gai và nhiều bom mìn còn sót lại kể từ thời chiến./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục