Binh sỹ Ấn Độ, Pakistan đấu súng ở khu vực tranh chấp Kashmir

Theo người phát ngôn của quân đội Ấn Độ đóng tại Jammu, binh sỹ Pakistan đã nổ súng tại các khu vực thuộc các quận biên giới như Jammu, Rajouri và Poonch.
Binh sỹ Ấn Độ, Pakistan đấu súng ở khu vực tranh chấp Kashmir ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ đi tuần tra dọc đường biên giới với Pakistan. (Nguồn: Reuters)

Ngày 13/8, binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng dọc Ranh giới Kiểm soát (LoC) tại khu vực tranh chấp Kashmir.

Theo người phát ngôn của quân đội Ấn Độ đóng tại Jammu, binh sỹ Pakistan đã nổ súng tại các khu vực thuộc các quận biên giới như Jammu, Rajouri và Poonch, phía Nam thành phố Srinagar - thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Binh sỹ Ấn Độ đã được triển khai tại những khu vực trên để đáp trả việc Pakistan nổ súng. Cuộc đấu súng kéo dài trong gần 1 giờ đồng hồ và hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như thiệt hại.

Trong những năm qua đã xảy ra nhiều vụ nổ súng giữa binh sỹ Ấn Độ và Pakistan dọc LoC - đường biên giới trên thực tế dài 720 km chia vùng Kashmir ở dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát. Tuy nhiên, cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Kashmir. Hai bên thường cáo buộc lẫn nhau nổ súng khiêu khích và vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực ranh giới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục