Binh sỹ Australia được phép tiêu diệt các tay súng IS ở Trung Đông

Lực lượng binh sỹ Australia tham gia các chiến dịch của liên minh quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Trung Đông đã “được phép tiêu diệt” các phần tử khủng bố.
Binh sỹ Australia được phép tiêu diệt các tay súng IS ở Trung Đông ảnh 1Binh sỹ Australia tại chiến trường Iraq. (Nguồn: AP)

Lực lượng binh sỹ Australia tham gia các chiến dịch của liên minh quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Trung Đông đã “được phép tiêu diệt” các phần tử khủng bố sau khi tối 1/12, Thượng viện Australia thông qua Dự luật Bổ sung Bộ luật Hình sự (Tội ác chiến tranh) 2016.

Trước đó, Chính phủ Australia đã nỗ lực thúc đẩy hai viện thông qua dự luật này trước kỳ nghỉ Giáng sinh.

Trong một thông cáo chung ra ngày 1/12, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne cho biết điều luật trên có nghĩa là nếu thành viên của Lực lượng phòng vệ Australia (ADF) nhắm vào các phần tử khủng bố ngoài “cuộc chiến trực tiếp” sẽ được miễn truy tố hình sự.

Thông cáo nêu rõ điều này cũng giúp luật pháp Australia phù hợp với luật nhân đạo quốc tế cũng như cung cấp cơ sở pháp lý cho thành viên của ADF chống những nhóm khủng bố tại các vùng chiến sự.

Chính phủ Australia cho biết thêm việc bổ sung luật này cũng “đưa các chiến dịch của ADF song song với các đối tác liên minh chủ chốt đang đấu tranh chống IS tại Iraq và Syria”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục