Binh sỹ Australia tập trận "Vai kề vai" với Mỹ và Philippines

86 binh sỹ Australia, trong đó có 30 lính biệt kích, đã tham gia cuộc tập trận chung hàng năm mang tên Balikatan (Vai kề vai) do Mỹ và Philippines tổ chức.
Binh sỹ Australia tập trận "Vai kề vai" với Mỹ và Philippines ảnh 1Binh sỹ Mỹ và Philippines chuẩn bị tham gia tập trận. (Nguồn: AP)

Báo chí Australia ngày 5/4 đưa tin 86 binh sỹ Australia, trong đó có 30 lính biệt kích thuộc Trung đoàn Biệt động số 2 và một chiếc máy bay giám sát hàng hải AP-3C Orion, đã tham gia cuộc tập trận chung hàng năm mang tên Balikatan (Vai kề vai) do Mỹ và Philippines tổ chức.

Chỉ huy quân đội Australia Bill Talbot cho biết đây là lần thứ ba nước này tham gia cuộc tập trận "Vai kề vai" cùng Mỹ và Philippines.

Trong cuộc tập trận lần này, phía Australia sẽ tham gia khoa mục tập trận đổ bộ và công tác cứu nạn...

Việc tham gia của Australia nhằm khẳng định “tình hữu nghị và hỗ trợ Philippines trong khả năng tác chiến tốt hơn với các lực lượng Mỹ.”

Cuộc tập trận "Vai kề vai" dự kiến diễn ra trong vòng 11 ngày, bắt đầu từ ngày 4/4, thu hút 10.000 binh sỹ tham gia với các bài diễn tập xung quanh các căn cứ không quân của Philippines, cách vùng biển tranh chấp khoảng 230 km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục