Binh sỹ Mỹ trao đổi với 5 tù nhân Taliban đã về nước

Ngày 13/6, một binh sỹ Mỹ được trả tự do trong một cuộc trao đổi gây tranh cãi với phiến quân Afghanistan đã trở về Mỹ.
Binh sỹ Mỹ trao đổi với 5 tù nhân Taliban đã về nước ảnh 1(Ảnh tư liệu chụp qua cuốn băng video phát ngày 7/12/2010) Trung sỹ Bowe Bergdahl (trái), người bị Taliban bắt làm tù binh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Lầu Năm Góc cho biết ngày 13/6, một binh sỹ Mỹ được trả tự do trong một cuộc trao đổi gây tranh cãi với phiến quân Afghanistan đã trở về Mỹ.

Trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận trung sỹ Bowe Bergdahl đã trở về trên chuyến bay từ Đức tới San Atonio, bang Texas - nơi ông sẽ tiếp tục được điều trị ở Trung tâm y tế quân đội Brooke sau khi bị cầm tù 5 năm tại Afghanistan.

Hôm 31/5, Bergdahl được trao trả để đổi lấy 5 tù nhân Taliban bị giam tại nhà tù Vịnh Guantanamo.

Trung sỹ Lục quân Mỹ này đã hồi phục tại Trung tâm y tế vùng Landstuhl ở Đức, trong bối cảnh gia tăng tranh cãi về cuộc trao đổi đem lại sự tự do của ông.

Một số nghị sỹ Mỹ cáo buộc Tổng thống Barack Obama đã đầu hàng "quân khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục