Binh sỹ Mỹ và Afghanistan tấn công lẫn nhau ở miền Đông Afghanistan

Trong một tuyên bố, người phát ngôn các lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Đại tá Sonny Leggett nêu rõ: “Chúng tôi đang đánh giá tình hình và sẽ cập nhật thêm ngay khi có thông tin”.
Binh sỹ Mỹ và Afghanistan tấn công lẫn nhau ở miền Đông Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Mỹ tại Afghanistan năm 2019. (Nguồn: AFP)

Ngày 8/2, quân đội Mỹ cho biết hai binh sỹ của nước này đã bị thiệt mạng và 6 quân nhân khác bị thương khi một đối tượng mặc quân phục Afghanistan xả súng vào họ tại tỉnh Nangarhar của Afghanistan.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Đại tá Sonny Leggett nêu rõ: "Chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin. Nguyên nhân hay động cơ của vụ tấn công này vẫn chưa rõ vào thời điểm này."

[Taliban tuyên bố bắn hạ máy bay quân sự của Mỹ ở Afghanistan]

Trong khi đó, một quan chức Afghanistan giấu tên cho biết vụ tấn công xảy ra tại một trụ sở quân sự ở huyện Shirzad.

Các lực lượng nước ngoài đã phong tỏa khu vực này.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Mỹ và Taliban cố gắng đạt một thỏa thuận giảm xung đột ở Afghanistan và mở đường tiến tới ký thỏa thuận hòa bình chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm ở Afghanistan, theo đó Mỹ rút quân và các bên xung đột ở Afghanistan bắt đầu đàm phán về tương lai của đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục