Chỉ huy phản công cùng pháo binh Syria, 2 cố vấn quân sự Nga tử trận

Binh sỹ Nga thiệt mạng trong cuộc giao tranh với phiến quân tại Syria

Ngày 27/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 4 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh với phiến quân Syria tại tỉnh Deir Ezzor, miền Đông nước này.
Binh sỹ Nga thiệt mạng trong cuộc giao tranh với phiến quân tại Syria ảnh 1Binh sỹ Nga và Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 27/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 4 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh với phiến quân Syria tại tỉnh Deir Ezzor, miền Đông nước này.

[Nguồn tin SOHR khẳng định 9 lính Nga tử trận khi giao tranh với IS]

Hãng tin Interfax dẫn tuyên bố của bộ trên cho biết giao tranh nổ ra sau khi nhiều nhóm khủng bố tấn công một khẩu đội pháo binh của quân đội Syria trong đêm 26/5, buộc lực lượng này phải bắn trả.

Hai cố vấn quân sự Nga trực tiếp chỉ huy cuộc phản công đã thiệt mạng ngay tại chỗ do trúng đạn của các tay súng phiến quân.

[Các nghị sỹ Nga lên kế hoạch gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad]

Ngoài ra, 5 binh sỹ Nga cũng bị thương và được chuyển tới một bệnh viện dã chiến, song 2 người đã tử vong do vết thương quá nặng.

Cũng theo tuyên bố trên, quân đội Syria đã tiêu diệt 43 tay súng phiến quân trong cuộc giao tranh.

Kể từ khi cuộc xung đột Syria nổ ra hồi tháng 3/2011, hơn 350.000 người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ đất nước đi lánh nạn.

Đến nay cuộc xung đột đã bước sang năm thứ tám song chưa được giải quyết triệt để.

Năm 2015, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria nhằm hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad chống khủng bố và phiến quân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục