Binh sỹ Philippines và Mỹ tập trận chung chống khủng bố ở đảo Luzon

Các binh sỹ Mỹ và Philippines đã tiến hành cuộc tập trận chung chống khủng bố với mật danh KAMANDAG (Sự phối hợp của các chiến binh của biển) tại nhiều địa điểm ở đảo chính Luzon của Philippines.
Binh sỹ Philippines và Mỹ tập trận chung chống khủng bố ở đảo Luzon ảnh 1Binh sỹ Mỹ và Philippines tham gia một cuộc tập trận. (Nguồn: Business Insider)

Ngày 2/10, các binh sỹ Mỹ và Philippines đã tiến hành cuộc tập trận chung chống khủng bố với mật danh KAMANDAG (Sự phối hợp của các chiến binh của biển) tại nhiều địa điểm ở đảo chính Luzon của Philippines.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Manila, cuộc tập trận chung này sẽ kéo dài đến ngày 11/10 tới. Mục đích cuộc tập trận là tăng cường các năng lực chống khủng bố thông qua trao đổi quân sự song phương giữa các Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) và các lực lượng Mỹ.

Các hoạt động này tập trung vào việc nâng cao năng lực chống khủng bố, viện trợ nhân đạo và năng lực ứng phó thảm họa. Cuộc tập trận này bao gồm diễn tập bắn đạn thật, cứu hộ trong trường hợp xảy ra giao tranh và có thương vong lớn. Khoảng 900 binh sỹ Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận dự kiến diễn ra tại nhiều địa điểm của đảo Luzon, trong đó có căn cứ Clark của Mỹ.

Lâu nay, Washington và Manila đã tiến hành các hoạt động tập trận chung nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến của lực lượng AFP, cũng như duy trì sự phối hợp giữa AFP với các lực lượng quân sự Mỹ.

Tuần trước, Tổng thống Duterte cũng ngỏ lời cảm ơn Chính phủ Mỹ đã hỗ trợ Manila trong cuộc chiến chống các phiến quân Hồi giáo cực đoan ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Malawi, miền Nam nước này.

Mỹ đã triển khai máy bay trinh sát Orion P-3 và cung cấp tài liệu tình báo cho các lực lượng Philippines đang nỗ lực giải phóng thành phố Marawi từ tay phiến quân Hồi giáo trong các cuộc giao tranh kể từ hồi tháng Năm đến nay, vốn khiến hơn 900 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục