Binh sỹ Thái-Campuchia lại đấu súng ở biên giới

Sáng sớm 5/2, các binh sỹ Thái Lan và Campuchia lại giao tranh tại khu vực biên giới giữa hai nước gần ngôi đền cổ Preah Vihear.
Sáng sớm 5/2, các binh sỹ Thái Lan và Campuchia lại giao tranh tại khu vực biên giới giữa hai nước gần ngôi đền cổ Preah Vihear, chỉ vài giờ sau một vụ giao tranh tương tự tại đây.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan, ông Jurin Laksanawisit cho biết một dân thường đã thiệt mạng và 5 binh lính người Thái bị thương trong vụ đụng độ này.

Theo một người phát ngôn quân đội Thái Lan, một binh sỹ Thái Lan cũng thiệt mạng.

Một chỉ huy quân đội Campuchia, Đại tá Darun cho biết cuộc giao tranh mới xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 sáng giờ địa phương (23 giờ GMT) và kéo dài hơn một giờ, gần ngôi đền cổ Preah Vihear.

Theo Đại tá Darun, trong cuộc giao tranh này có sử dụng các loại vũ khí hạng nặng như rốckét, súng máy, lựu đạn và pháo. Ông cho biết thêm một binh sỹ Thái Lan đã bị bắt, nâng tổng số người Thái bị bắt lên 5 người.

Đây là vụ giao tranh thứ hai chỉ trong chưa đầy một ngày qua. Trước đó, hai bên đã đấu súng vào chiều 14/2 (khoảng từ 15 giờ - 17 giờ 45 phút).

Theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, "vụ tấn công của binh sỹ Thái Lan ngày 4/2 đã gây hại nghiêm trọng cho ngôi đền cổ Preah Vihear và làm thương vong hơn 10 người Campuchia, trong đó có cả dân thường."

Bộ này khẳng định: "Trước hành động tấn công này, quân đội Campuchia không có lựa chọn nào khác là phải trả đũa để tự vệ và bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia."

Thông cáo trên cũng nêu rõ rằng Campuchia cam kết tìm một giải pháp hòa bình với Thái Lan về vấn đề phân định đường biên giới theo các tài liệu hợp pháp hiện có hiệu lực mà hai bên đều phải tuân theo.

Trước đó, phía Thái Lan cho rằng vụ giao tranh đầu tiên xảy ra do hiểu nhầm.

Trong một phát biểu sau cuộc giao tranh chiều 4/2, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya bác bỏ sự tham gia của bên thứ ba giải quyết tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia tại đền Preah Vihear.

Bình luận của ông Piromya nhằm đáp lại lời đe dọa cùng ngày của Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong kiện lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc quân đội Thái Lan xâm phạm lãnh thổ Campuchia.

Phát biểu với báo giới tại sân bay quốc tế Phnom Penh trước khi về Thái Lan sau khi tham dự phiên họp thứ 7 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, ông Piromya nhận định: "Sự tham gia của bên thứ ba sẽ gây hại cho quan hệ thân ái giữa hai bên."

Ông cũng nhấn mạnh rằng tình hình biên giới tại và xung quanh đền Preah Vihear rất nhạy cảm và cả hai bên nên kiềm chế tối đa.

Trong phản ứng của mình, Mỹ cũng kêu gọi hai bên kiềm chế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington theo dõi sát tình hình tại khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia, đồng thời kêu gọi hai bên tiến hành những bước đi cần thiết để giảm thiểu căng thẳng và tránh tái diễn xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục