Bình Thuận an táng các liệt sỹ được tìm thấy trong 3 mộ tập thể

Tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ truy điệu và an táng 13 liệt sỹ được tìm thấy trong 3 mộ tập thể tại Nà Cây Dơ (căn cứ Bá Ghe) ở huyện Bắc Bình.
Bình Thuận an táng các liệt sỹ được tìm thấy trong 3 mộ tập thể ảnh 1An táng hài cốt các liệt sỹ. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 2/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ truy điệu và an táng 13 liệt sỹ được tìm thấy trong 3 mộ tập thể tại Nà Cây Dơ (căn cứ Bá Ghe) nay thuộc thôn An Thạnh, xã Bình An, huyện Bắc Bình (Bình Thuận).

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh, đại biểu các sở, ban, ngành, các lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ.

Trước đó, nhận được thông tin từ bà Nguyễn Thị Tịnh, cư trú tại thôn An Thạnh (Bá Ghe cũ), xã Bình An, huyện Bắc Bình về việc đã phát hiện được 3 hài cốt liệt sỹ khi đào lỗ trồng trụ thanh long, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận cùng Ban Chỉ đạo Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ huyện Bắc Bình và nhân dân xã Bình An đã tìm hiểu, xác minh và tiến hành tìm kiếm trong khu vực trên.

Sau 15 ngày làm việc khẩn trương, lực lượng quy tập đã phát hiện thêm 10 hài cốt liệt sỹ nằm trong 3 phần mộ tập thể và đã tiến hành khai quật tổng cộng 13 bộ hài cốt liệt sỹ cùng các vật dụng tư trang của các liệt sỹ.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khu căn cứ Bá Ghe, huyện Phan Lý (tỉnh Bắc Bình cũ) nay thuộc thôn An Thạnh, xã Bình An, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) là nơi từng diễn ra nhiều trận đánh vào khu căn cứ của Mỹ, ngụy tại Sông Mao (Bắc Bình, Bình Thuận).

Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay, tỉnh Bình Thuận đã tích cực triển khai việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Đến nay, toàn tỉnh đã tìm thấy và đưa vào nghĩa trang liệt sỹ hơn 9.000 hài cốt liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục