Bình Thuận đón du khách 'xông đất' ngày đầu Xuân Quý Mão năm 2023

Sáng 22/1, chuyến tàu mang số hiệu SPT2 Sài Gòn-Phan Thiết cập ga, với gần 300 vị khách trong đó có khoảng 50 du khách quốc tế, từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Thuận.
Bình Thuận đón du khách 'xông đất' ngày đầu Xuân Quý Mão năm 2023 ảnh 1Nhiều du khách quốc tế bày tỏ vui mừng khi được chào đón nồng nhiệt từ ngành du lịch địa phương. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Sáng 22/1, tại ga Phan Thiết, thành phố Phan Thiết, ngành Du lịch Bình Thuận tổ chức chương trình chào đón, chúc Tết những du khách đầu tiên đến “xông đất,” tham quan và lưu trú tại Bình Thuận trong ngày đầu năm mới bằng tàu hỏa.

Khoảng 10 giờ 40, chuyến tàu mang số hiệu SPT2 Sài Gòn-Phan Thiết cập ga, với gần 300 vị khách trong đó có khoảng 50 du khách quốc tế, từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Thuận.

Tại đây, những du khách được đại diện lãnh đạo tỉnh và ngành du lịch chào đón, chúc Tết và lì xì năm mới theo phong tục truyền thống của Tết Việt. Đoàn khách bày tỏ niềm vui khi được sự chào đón nồng nhiệt từ ngành du lịch địa phương.

Anh Nguyễn Vạn Thông, du khách Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Chúng tôi rất bất ngờ và vui khi vừa xuống tàu đã được chào đón nồng hậu và nhận lộc từ  ngành du lịch Bình Thuận. Điều này mang lại sự may mắn, một khởi đầu mới mẻ cho năm mới 2023."

[Đà Nẵng đón khách quốc tế “xông đất” bằng đường hàng không]

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoạt động này thể hiện nét văn hóa thân thiện, hiếu khách của Bình Thuận đến bạn bè du khách gần xa; nhằm tạo không khí vui tươi, thân thiện, phù hợp với phong tục tập quán đầu năm mới của dân tộc Việt Nam gắn với các hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân Quý Mão 2023, đồng thời thể hiện sự tri ân và cảm ơn của ngành du lịch đối với những du khách đã và đang yêu mến Bình Thuận trong thời gian qua.

Cũng trong sáng nay, một số cơ sở lưu trú, resort trên địa bàn thành phố Phan Thiết tổ chức chương trình đón chào năm mới cho du khách trong nước và quốc tế như lì xì, hái lộc đầu năm, khai trống hội, trồng cây mùa xuân, viết lời ước nguyện lên cây.

Bình Thuận đón du khách 'xông đất' ngày đầu Xuân Quý Mão năm 2023 ảnh 2Du khách tỏ ra thích thú khi được chào đón nồng nhiệt. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Du khách Maria (đến từ Nga) chia sẻ: "Được trải nghiệm không gian tết Việt thật là thú vị và độc đáo, nhất là hoạt động trồng cây đầu năm. Tôi thấy vui và ý nghĩa. Hy vọng năm mới mọi việc đều thuận lợi và như ý."

Năm 2023, tỉnh Bình Thuận đề ra chỉ tiêu thu hút 6,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 200.000 lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch phấn đấu đạt 15.900 tỷ đồng.

Với việc đăng cai Năm du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận- Hội tụ xanh,” Bình Thuận tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế xây dựng những sản phẩm du lịch hấp dẫn, mới lạ, phù hợp với thị hiếu của du khách; góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển.

Năm 2022, hoạt động du lịch Bình Thuận có sự tăng trưởng khá ấn tượng, thúc đẩy các ngành kinh tế tại địa phương. Lượng khách đến tỉnh tăng so với năm trước, nhất là các kỳ nghỉ lễ, tết. Toàn tỉnh đón trên 5,7 triệu lượt khách, tăng 3,2 lần (so với cùng kỳ 2021). Tổng thu từ khách du lịch khoảng 13.680 tỷ đồng, tăng 3,29 lần so với năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục