Bình Thuận hoàn tất giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A

Tính đến ngày 25/3, Bình Thuận đã cơ bản hoàn tất công việc giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, tính đến ngày 25/3, tỉnh đã cơ bản hoàn tất công việc giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A qua địa bàn.

Các địa phương đã bàn giao mặt bằng được 168,18/169,38km, đạt 99%, còn lại 1,2km thuộc huyện Bắc Bình.

Công tác di dời các công trình hạ tầng như công trình điện hạ thế, đường ống dẫn nước, viễn thông đang thực hiện đúng kế hoạch, trong đó điện lực Bình Thuận là đơn vị dẫn đầu.

Trong số các huyện, thành phố phải giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A thì Hàm Tân và Hàm Thuận Nam đã bàn giao xong mặt bằng trước thời hạn.

Hiện nay, chỉ còn huyện Bắc Bình bàn giao 31/32,2km đường trong dự án. Một số hộ cá biệt do có đất thu hồi lớn, kiến nghị được bồi thường cao nên tỉnh yêu cầu phải tăng cường vận động, đồng thời phải có chính sách giải quyết phù hợp với quyền lợi chính đáng của dân, nhưng cũng kiên quyết hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Ông Huỳnh Văn Tí, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo rõ chủ trương, chính sách cũng như giải quyết kịp thời các ý kiến của nhân dân liên quan đến dự án để tạo được sự đồng thuận; tập trung bố trí tái định cư, hoàn tất các hồ sơ thủ tục để sớm chi trả bồi thường cho người dân...

Bên cạnh đó, các địa phương cần tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã gương mẫu chấp hành chủ trương của nhà nước trong việc giải phóng mặt bằng.

Bình Thuận là tỉnh có số km đường Quốc lộ 1A phải nâng cấp dài nhất trong Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Thanh Hóa đến Cần Thơ.

Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh phải nâng cấp có tổng chiều dài hơn 169km, đi qua các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và thành phố Phan Thiết với 7.649 hộ bị ảnh hưởng phải đền bù, giải tỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục