Bình Thuận: Hơn 100 học sinh ngất xỉu

Sáng 30/3, trong tiết chào cờ đầu tuần, một số em học sinh tại trường Trung học phổ thông Đức Linh (Bình Thuận) bị ngất xỉu không rõ nguyên nhân. Sau đó, hàng loạt các em hoc sinh khác bị xỉu theo.

Sáng 30/3, trong tiết chào cờ đầu tuần, một số em học sinh tại trường Trung học phổ thông Đức Linh (Bình Thuận) bị ngất xỉu không rõ nguyên nhân. Sau đó, hàng loạt các em hoc sinh khác bị xỉu theo.

Trường học trở nên nhốn nháo, khi số học sinh bị ngất xỉu tăng lên đến hơn 100 em, số học sinh bị ngất nằm chật các phòng chức năng của trường, trên bàn ghế học sinh. Lực lượng chữ thập đỏ của nhà trường thực hiện công tác cấp cứu tại chỗ nhưng không thể đảm đương nổi, giáo viên và học sinh cũng tham gia vào việc chuyển học sinh đi cấp cứu.

Nhà trường đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học và tổ chức cuộc họp khẩn cấp để xử lí sự cố, đồng thời để trấn an tâm lí học sinh và phụ huynh.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng huyện Đức Linh, nguyên nhân hiện chưa được xác định và không có thuốc đặc trị. Thầy Lữ Tô Châu, phụ trách văn phòng trường cho biết căng thẳng và thời tiết oi bức có thể là nguyên nhân của tình trạng này. Đồng thời khi một em bị xỉu có thể ảnh hưởng tâm lý của các em khác nên bị xỉu theo.

Sau khi trường nghỉ học và các em được điều trị thì hầu hết đều đã bình phục và cho về nhà. Số em còn mệt thì phải nằm lại để tiếp tục theo dõi.

Tình trạng học sinh ngất xỉu ở trường cũng đã xảy ra trong thời gian qua nhưng mức độ không nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên số học sinh bị ngất lên đến hàng trăm em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục