Bình Thuận, Lâm Đồng huy động các nguồn lực để phòng, chống dịch

Tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận 1 xe cấp cứu và 10 bộ máy thở do Tập đoàn Sovico và Ngân hàng HD Bank ủng hộ, trong khi đoàn thương gia Đài Loan tặng tỉnh Lâm Đồng trang thiết bị y tế chống dịch.
Bình Thuận, Lâm Đồng huy động các nguồn lực để phòng, chống dịch ảnh 1Trao tượng trưng thiết bị, vật tư y tế ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Chiều 6/9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức tiếp nhận trang thiết bị, vật tư y tế ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Một xe cấp cứu và 10 bộ máy thở do Tập đoàn Sovico và Ngân hàng HD Bank ủng hộ được tiếp nhận và chuyển giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận để phân bổ cho các trung tâm y tế hỗ trợ trường hợp mắc COVID-19. Tổng giá trị đợt ủng hộ gần 5 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ của các doanh nghiệp, đơn vị. Số vật tư y tế này sẽ góp phần quan trọng để tỉnh triển khai có hiệu quả, phục vụ công tác điều trị, sớm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Ngày 23/6, Bình Thuận phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên trong đợt dịch thứ 4 này. Đến nay, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đã có hơn 2.600 ca mắc.

Cả hệ thống chính trị và người dân Bình Thuận đã đồng lòng, chung sức với ý chí vững vàng và niềm tin chiến thắng đại dịch.

Đặc biệt, tỉnh đã nhận được hỗ trợ to lớn của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tổ chức tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận, qua việc phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19” đã khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái,” “nhường cơm sẻ áo,” sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, những hoàn cảnh yếu thế, mảnh đời khó khăn trong xã hội của mọi tầng lớp nhân dân.

[MB trao tặng Bộ Y tế 1 triệu khẩu trang N95 trị giá 40 tỷ đồng]

Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã quyên góp được 51 tỷ đồng; 150 máy tạo oxy trị giá 2 tỷ đồng; gần 36 nghìn khẩu trang, 1.100 kính chắn giọt bắn, 2.600 bộ đồ bảo hộ y tế, 1.500 găng tay y tế, 500 lít cồn sát khuẩn, 100 dụng cụ đo SP02, 70 tấn lương thực, thực phẩm...

Từ nguồn vận động trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ cho nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương; mua sắm trang thiết bị vật tư y tế phòng, chống dịch; hỗ trợ suất ăn cho các khu cách ly, phong tỏa; hỗ trợ hộ nghèo, người cao tuổi không người phụng dưỡng… với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Ngoài nguồn lực hỗ trợ về vật chất, công tác phòng, chống dịch tại Bình Thuận còn nhận được sự đồng lòng, chung sức, tự nguyện tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, các tình nguyện viên còn hỗ trợ công tác xét nghiệm diện rộng, tiêm vaccine phòng COVID-19; giúp người dân vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu; hỗ trợ các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, cơ sở điều trị COVID-19; tham gia các đội tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch bệnh...

Bình Thuận, Lâm Đồng huy động các nguồn lực để phòng, chống dịch ảnh 2Trao thiết bị, vật tư y tế ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)


Cùng ngày, Đoàn Hiệp hội Thương gia Đài Loan (Trung Quốc) tại Lâm Đồng do ông Thy Truyền Bảo, Chủ nhiệm Hiệp hội, dẫn đầu, đã ủng hộ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh có tổng trị giá gần 270 triệu đồng.

Cụ thể, Đoàn đã trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng 1.080 bộ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và 7 máy tạo oxy.

Trước đó, Hiệp hội đã vận động, quyên góp, ủng hộ mỗi ngày 80 tấn rau, củ, quả để gửi tới tỉnh Bình Dương, trao cho những người đang thực hiện cách ly gặp nhiều khó khăn để phòng, chống dịch.

Đại diện Hiệp hội Thương gia Đài Loan (Trung Quốc) tại tỉnh Lâm Đồng bày tỏ mong muốn được chung tay góp sức cùng Chính phủ Việt Nam và địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đây là món quà thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của Đài Loan tại Lâm Đồng.

Thời gian qua, các doanh nghiệp, hội viên Hiệp hội đều tuân thủ nghiêm các quy định trong phòng dịch của Lâm Đồng, vừa đảm bảo phát triển sản xuất, vừa đảm bảo phòng dịch nghiêm ngặt, tuân thủ nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hiệp hội mong muốn nhận được sự quan tâm của tỉnh và ngành y tế trong công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho doanh nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp của Đài Loan ở Lâm Đồng.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: Món quà ý nghĩa của Hiệp hội sẽ giúp địa phương, nhất là ngành y tế tỉnh có thêm nguồn lực, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ghi nhận đề xuất của Hiệp hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng sẽ kịp thời báo cáo, đề nghị tỉnh, cơ quan chức năng quan tâm, lập danh sách người nước ngoài là doanh nhân, người lao động; trong đó, có Hiệp hội Thương gia Đài Loan (Trung Quốc), để đảm bảo quyền lợi và an toàn sức khỏe cho người dân nói chung, người Đài Loan tại Lâm Đồng nói riêng; hướng đến thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển sản xuất, vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Hiệp hội Thương gia Đài Loan (Trung Quốc) tỉnh Lâm Đồng là tổ chức đại diện các doanh nghiệp Đài Loan đang sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp, trà, hoa, rau củ quả, giống cây trồng, phân bón… tại thành phố Bảo Lộc và huyện Đức Trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục