BlackBerry sẽ chia tách

BlackBerry sẽ chia tách để "bán mình" thành công?

BlackBerry đang xem xét phương án chia tách thành các đơn vị nhỏ hơn, nếu như thương vụ bán cả tập đoàn cho Fairfax thất bại.
Hãng tin Bloomberg tiết lộ rằng, BlackBerry đang xem xét phương án chia tách thành các đơn vị nhỏ hơn, nếu như thương vụ bán cả tập đoàn cho hãng tài chính Fairfax thất bại.

Trước đó, vào cuối tháng Chín vừa qua, Fairfax đã có thỏa thuận sơ bộ với BlackBerry để mua lại hãng công nghệ Canada với giá 4,7 tỷ USD, tương ứng mức 9 USD/cổ phiếu.

Tuy nhiên, hiện giờ Fairfax vẫn đang gặp khó khăn trong việc huy động quỹ để có đủ số tiền như trên.

Trong bối cảnh đó, Google, Samsung và Intel bày tỏ sự quan tâm với một số "đơn vị" của BlackBerry.

Vì vậy, theo Bloomberg, hãng công nghệ Canada đã phải xem tới phương án chia tách để đảm bảo “bán mình” thành công.

[Blackberry đã đồng ý "bán mình" với giá 4,7 tỷ USD]

Bình luận về thông tin trên, nhà phân tích Sachin Shah của hãng tư vấn Albert Fried & Co. đã nói với Bloomberg rằng: “Nếu BlackBerry chia tách tập đoàn, họ sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn so với việc để nguyên cả tập đoàn như hiện tại. Phương án chia tách đó thực sự hứa hẹn thành công cho tất cả các bên liên quan.”

Trong trường hợp chủ động chia tách và hủy bỏ thỏa thuận với Fairfax, BlackBerry sẽ phải trả cho hãng tài chính này khoản phí phá vỡ hợp đồng là 0,3 USD/cổ phiếu./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục