Blanc hài lòng với màn lội ngược dòng của đội Pháp

Dù phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng trước Iceland nhưng Blanc vẫn rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò.
Dù phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng 3-2 trước đội bóng dưới cơ Iceland ở trận giao hữu đêm qua, nhưng huấn luyện viên Laurent Blanc vẫn rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong trận đấu này để có thể tự tin hướng tới EURO 2012.

Trong trận đấu diễn ra đêm qua, những chú gà trống bị dẫn trước 0-2 sau 45 phút đầu tiên nhưng sau đó đoàn quân của Blanc đã thể hiện bản lĩnh khi ghi 3 bàn thắng khá đẹp trong hiệp 2. Chiến thắng này sẽ giúp tuyển Pháp có thêm đà hưng phấn trước khi vòng chung kết bóng đá châu Âu (EURO) 2012 chính thức khởi tranh.

Ở đội hình xuất phát, Bezema là mũi nhọn duy nhất cắm ở tuyến trên, hai bên cánh là Menez và Ben Arfa. Bộ ba tiền vệ trung tâm gồm có Nasri, Gourcuff và Cabaye.

Cú dứt điểm tinh tế của Birkir Bjarnason ở phút 26 và Kolbeinn Sigthorsson ở phút thứ 32 giúp đội tuyển Ireland vươn lên dẫn trước trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Bước sang hiệp 2, Pháp đẩy cao đội hình tấn công. Sức ép liên tục của đội bóng áo lam đã giúp họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 52 nhờ công của hậu vệ Mathieu Debuchy.

Những phút sau đó, huấn luyện viên Blanc đã quyết định rút Benzema và Samir Nasri nhằm giúp các trụ cột tránh khỏi chấn thương.

Sau 14 phút có mặt trên sân, Ribery ghi bàn san bằng tỉ số 2-2 cho Les Bleus sau pha dứt điểm kỹ thuật đưa bóng qua đầu thủ môn Halldorsson. Đây cũng là bàn thắng sau 3 năm tịt ngòi trong màu áo đội tuyển quốc gia của tiền vệ hiện đang thi đấu cho Bayern Munich.

Bàn thắng của Ribery khiến Pháp giải tỏa áp lực tâm lý. Đến phút 87, trung vệ Adil Rami tung ra cú dứt điểm chuẩn xác sau cú đánh đầu của Giroud kết thúc màn ngược dòng ngoạn mục 3-2.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chiến lược gia người Pháp cho biết: "Chúng tôi thi đấu không tốt trong hiệp một của trận đấu nhưng những sự thay đổi kịp thời cùng sự xuống sức của Ireland đã giúp chúng tôi lội ngược dòng thành công. Dù không có màn trình diễn thuyết phục nhưng tôi vẫn hài lòng với các học trò."

"Điều quan trọng là tuyển Pháp đã giành chiến thắng và nó sẽ đem đến sự tin tin cho các cầu thủ. Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều đội bóng mạnh thất bại trong những trận đấu khởi động. Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho ngày 11/6."

Tiền vệ Samir Nasri cho rằng phong độ của tuyển Pháp chưa tốt là do vấn đề thể lực: "Sau tám ngày tập trung, đôi chân của các cầu thủ vẫn còn tỏ ra khá nặng nề. Chúng tôi vẫn trong giai đoạn chuẩn bị và các cầu thủ sẽ sớm trở lại là chính mình."

Cũng ở loạt trận đấu giao hữu đêm qua, đội tuyển Mỹ bất ngờ giành chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Scotland, trong đó có cú hat-trick ấn tượng của Landon Donovan, Mexico đánh bại xứ Wales 2-0./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục