Bloomberg: Đại sứ quán Mỹ xác nhận vụ nổ xảy ra tại Bắc Kinh

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, Trung Quốc, xác nhận một thiết bị nổ đã được kích hoạt ngày 26/7 gần một khu vực bên ngoài cơ quan đại diện ngoại giao này.
Bloomberg: Đại sứ quán Mỹ xác nhận vụ nổ xảy ra tại Bắc Kinh ảnh 1Khói bốc lên sau vụ nổ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 26/7. (Nguồn: The Sun/TTXVN)

Theo Bloomberg, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, Trung Quốc xác nhận, một thiết bị nổ đã được kích hoạt ngày 26/7 gần một khu vực bên ngoài cơ quan đại diện ngoại giao này.

Người phát ngôn nêu rõ: "Ngoài đối tượng kích nổ, không có ai khác bị thương".

Trước đó, tuyên bố của cảnh sát Trung Quốc đăng trên trang mạng xã hội Weibo nêu rõ: "Khoảng 13 giờ ngày 26/7 theo giờ địa phương, một người đàn ông đã đốt thiết bị pháo hoa tại giao lộ Tianze và Anjialou, gây ra vụ nổ. Vụ nổ chỉ làm cho tay của ông này bị thương, không đe dọa đến tính mạng."

Người đàn ông này đã được đưa đến bệnh viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục