Bloomberg: Tin tặc tấn công 150.000 camera quan sát ở nhiều quốc gia

Tin tặc xâm nhập vào các camera của các phòng khám dành cho phụ nữ, bệnh viện tâm thần, đồn cảnh sát, nhà tù, trường học ở nhiều quốc gia và chính văn phòng của chính công ty sản xuất camera Verkada.
(Nguồn: axios.com)
(Nguồn: axios.com)

Theo hãng tin Bloomberg, một nhóm tin tặc tuyên bố đã truy cập được vào dữ liệu từ 150.000 camera an ninh của công ty Verkada được lắp đặt tại các bệnh viện, đồn cảnh sát, nhà tù, trường học và nhiều công ty khác nhau ở một số quốc gia.

Verkada là công ty được thành lập năm 2016, chuyên bán các máy quay an ninh mà khách hàng có thể theo dõi qua Internet.

Hãng tin trên cho biết tin tặc đã xâm nhập vào các camera của 2 công ty Tesla và Cloudflare, các phòng khám dành cho phụ nữ, bệnh viện tâm thần và văn phòng của chính công ty sản xuất camera Verkada.

[Cảnh báo nguy cơ tấn công mạng qua lỗ hổng phần mềm VMware ở Việt Nam]

Một trong những video mà Bloomberg có được quay cảnh bệnh viện Halifax Health ở Florida (Mỹ). Trong một video khác có thể thấy hình ảnh một nhà kho của công ty Tesla ở Thượng Hải (Trung Quốc) và văn phòng công ty Cloudflare ở Mỹ và Anh.

Một nhân vật tự xưng là Tilly Kottmann tuyên bố mình có liên quan đến vụ tấn công mạng quy mô lớn nói trên. Người này cho biết mục đích của vụ tấn công là để chứng minh việc giám sát video đang được thực hiện khắp nơi và việc xâm nhập vào các hệ thống đó rất dễ dàng.

Kottman nói rằng sau khi Bloomberg liên lạc với Verkada, nhóm tin tặc đã mất quyền truy cập vào các video và kho lưu trữ dữ liệu.

Hãng tin lưu ý rằng công ty Verkada hiện đang điều tra vụ việc và đang cố gắng thông báo sự cố này cho các khách hàng của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục