BMI: Việt Nam thành công về khai thác, hóa dầu

Tổ chức giám sát doanh nghiệp quốc tế (BMI), một nhóm chuyên nghiên cứu và phân tích thị trường, đánh giá những năm gần đây, nhờ sự hợp tác giữa các công ty nước ngoài và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), lĩnh vực khai thác dầu và hóa dầu của Việt Nam đã đạt được nhiều thành công.

Tổ chức giám sát doanh nghiệp quốc tế (BMI), một nhóm chuyên nghiên cứu và phân tích thị trường, đánh giá những năm gần đây, nhờ sự hợp tác giữa các công ty nước ngoài và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), lĩnh vực khai thác dầu và hóa dầu của Việt Nam đã đạt được nhiều thành công.
 
Trong bản phúc trình mới nhất về tình hình dầu khí của Việt Nam, nhóm nghiên cứu của BMI dự báo trong khoảng thời gian từ năm 2007-2018, mức sản xuất dầu của Việt Nam sẽ giảm khoảng 3%, đạt đỉnh điểm trong hai năm 2009 và 2010 với sản lượng trung bình 400.000 thùng/ngày, sau đó sẽ từ từ xuống còn 330.000 thùng/ngày.
 
BMI cũng dự báo nhu cầu về dầu hỏa của Việt Nam tăng 101% trong khoảng thời gian này, với mức tăng khoảng 6% mỗi năm và đến năm 2018, Việt Nam sẽ sử dụng 598.000 thùng dầu/ngày.
 
Về khí đốt, BMI dự báo nhu cầu của Việt Nam sẽ lên tới 22 tỷ mét khối vào năm 2013, so với 7,7 tỷ của năm 2007. Việt Nam sẽ sản xuất 25 tỷ mét khối khí đốt vào năm 2018.
 
Do cung cầu đều tăng nhanh, BMI cho rằng trong khoảng thời gian này, Việt Nam sẽ không xuất khẩu hoặc nhập khẩu khí đốt. Nếu tính toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thì trong năm 2007, Việt Nam tiêu thụ 1,83% và cung cấp 2,29% khí đốt cho toàn khu vực.
 
Đến năm 2013, lượng khí đốt Việt Nam sẽ tiêu thụ chiếm khoảng 3,7% khí đốt cả khu vực, trong khi cung cấp 4,55% khí đốt.
 
Tại châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam tiêu dùng khoảng 1,51% mức sản xuất dầu khí cả khu vực, nhưng cung cấp đến 4,52%. Năm 2001, toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiêu thụ 21,4 triệu thùng dầu/ngày và con số này tăng lên đến 26,329 triệu thùng/ngày trong năm 2008.
 
Dự báo đến năm 2013, các nước châu Á-Thái Bình Dương sẽ cần 29,65 triệu thùng dầu/ngày./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục