BMW đầu tư 1,4 tỷ USD vào chi nhánh Trung Quốc

Hãng sản xuất xe hơi BMW của Đức đã tuyên bố khoản đầu tư vào chi nhánh ở Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục là 1 tỷ euro (1,43 tỷ USD).
Tờ Beijing Times đưa tin hãng sản xuất xe hơi BMW của Đức đã tuyên bố khoản đầu tư vào Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục là 1 tỷ euro (1,43 tỷ USD).

Theo nguồn tin trong liên doanh BMW Brilliance, trong khoản tiền đầu tư trên, 560 triệu euro (798,1 triệu USD) đã được đầu tư cho liên doanh này.

Giám đốc phụ trách quan hệ công chúng của BMW Brilliance, Meng Wei cho biết số tiền trên sẽ được sử dụng để xây thêm các hạng mục bổ sung cho nhà máy của hãng đặt tại thủ phủ Thẩm Dương của tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Trước đó, theo tuyên bố năm 2009 của liên doanh trên, cơ sở sản xuất đặt tại Thẩm Dương này có thể lắp ráp tới 200.000 chiếc xe/năm nhưng trước mắt, cơ sở này sẽ được mở rộng để sản xuất được 150.000 chiếc xe vào năm tới và chịu trách nhiệm sản xuất mẫu 3 Series và X1 SUV./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục