BMW lần đầu tiên sản xuất mẫu MINI ngoài châu Âu

BMW của Đức quyết định đưa thương hiệu xe hơi MINI vươn ra khỏi thị trường châu Âu với điểm đến đầu tiên là thị trường Ấn Độ.
Hãng sản xuất xe hơi BMW của Đức quyết định đã đến lúc thương hiệu xe hơi của Anh là MINI do hãng này sở hữu cần phải vươn sang thị trường Ấn Độ, nơi hoạt động sản xuất xe của BMW sẽ được triển khai vào cuối năm nay tại nhà máy của BMW đặt ở Chennai.

Đây là lần đầu tiên các mẫu xe MINI hiện đại sẽ được sản xuất ở bên ngoài châu Âu (không giống như các dòng sản phẩm MINI thông thường, mẫu Countryman crossover không được sản xuất ở Oxford, Anh mà ở Graz, Áo) kể từ khi hãng xe của Đức giới thiệu lại thương hiệu này năm 2001.

BMW cho biết họ quyết định mở rộng mạng lưới sản xuất quốc tế cho thương hiệu MINI để đáp ứng “nhu cầu trên thế giới đang ngày càng tăng lên” đối với xe mang thương hiệu này. BMW đã khai trương năm gian trưng bày MINI đầu tiên ở Ấn Độ vào đầu năm 2012 và bán được 302 chiếc xe trong khoảng thời gian từ tháng 3-12/2012.

Hãng xe của Đức này cho biết họ đang dự kiến “thị trường xe hơi Ấn Độ nói chung sẽ có tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian trung và dài hạn.”

Mẫu MINI đầu tiên xuất xưởng tại nhà máy ở Chennai nói trên sẽ là mẫu Cooper D Countryman trang bị động cơ diesel và mẫu One Countryman crossover trang bị động cơ xăng. Nhà máy này cũng là nơi lắp ráp mẫu BMW 3-Series, 5-Series, X1 và X3./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục