BMW sẽ sản xuất mẫu Mini tại nhà máy ở Hà Lan

Hãng xe BMW của Đức vừa cho biết họ sẽ bắt đầu sản xuất mẫu Mini mới ở Hà Lan từ mùa hè năm 2014 nhằm mở rộng công suất sản xuất ở bên ngoài nhà máy của hãng đặt tại Oxford, Anh.

Hãng sản xuất xe hơi BMW của Đức vừa cho biết họ sẽ bắt đầu sản xuất mẫu Mini mới ở Hà Lan từ mùa hè năm 2014 nhằm mở rộng công suất sản xuất ở bên ngoài nhà máy của hãng đặt tại Oxford, nước Anh.

BMW cho biết Vương quốc Anh sẽ vẫn là cơ sở sản xuất chính của Mini song lại tiết lộ mẫu Mini hatch sẽ được sản xuất cả ở Oxford và một nhà máy ở Born của Hà Lan hiện do hãng sản xuất xe theo hợp đồng VDL Nedcar vận hành.

Hãng xe Đức dự kiến sản lượng xe Mini tại nhà máy ở Hà Lan sẽ đạt cấp độ năm con số trong năm nay và nhà máy này sẽ tuyển dụng khoảng 1.500 nhân công để sản xuất mẫu Mini mới này.

Trong một tuyên bố, người đứng đầu bộ phận sản xuất của BMW, Harald Krueger cho hay: ''Thương hiệu Mini đang cho thấy sự tăng trưởng bền vững. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần bổ sung thêm sản lượng xe ở bên ngoài do nhà máy ở Oxford đã chạy hết công suất, ở mức khoảng 260.000 chiếc xe/năm trong thời gian trung hạn.''

BMW hiện cũng đang đa dạng hóa hoạt động sản xuất mẫu Mini theo như một phần trong chiến lược tăng trưởng của hãng nhằm đạt mục tiêu doanh số đến năm 2016 đạt hơn hai triệu chiếc.

BMW hiện cũng đã có thỏa thuận sản xuất với MSF ở Graz, Áo, nơi hãng đã sản xuất 125.559 chiếc Mini Countryman và Mini Paceman trong năm 2013.

Trong tổng số 303.177 chiếc Mini được sản xuất trong năm 2013, chỉ có hơn một nửa (175.986 chiếc) Mini hatch, Convertible, Clubman, Clubvan, Roadster và coupe được sản xuất ở Oxford.

Các nhân viên của VDL Nedcar hiện đang được đào tạo theo hệ thống sản xuất của BMW tại các nhà máy của BMW đặt ở Leizig, Oxford và Regensburg.

Theo BMW, kể từ năm 2001, gần 2,8 triệu chiếc xe mang thương hiệu Mini đã được sản xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục