BMW vẫn dẫn đầu

BMW tiếp tục vượt Audi, Mercedes trong tháng Chín

Trong tháng 9, BMW - hãng sản xuất xe hơi hạng sang lớn nhất thế giới tiếp tục vượt các đối thủ cạnh tranh Audi và Mercedes-Benz.
Trong tháng Chín, doanh số các xe mang thương hiệu chủ đạo BMW của công ty Đức đã tăng 14,3% lên 146.843 xe nhờ sự tăng trưởng bùng nổ ở Trung Quốc, giúp hãng sản xuất xe hơi hạng sang lớn nhất thế giới tiếp tục đứng trên các đối thủ cạnh tranh là Audi và Mercedes-Benz.

Doanh số tháng Chín của Audi đạt 136.600 chiếc, tăng 13,6%, trong khi lượng xe Mercedes bàn giao trong cùng kỳ tăng 2% lên 123.358 chiếc. Tính chung trong chín tháng đầu năm nay, doanh số xe thương hiệu BMW tăng 8,6% lên 1,11 triệu chiếc, so với 1,10 triệu chiếc của Audi và 964.926 chiếc của Mercedes-Benz.

Trong tuyên bố ngày 9/10, Giám đốc kinh doanh thương hiệu BMW Ian Robertson nhấn mạnh công ty "hy vọng sẽ tiếp tục chứng kiến sức tăng trưởng lành mạnh về doanh số toàn cầu trong quý tư" và BMW "đang trên đà" thiết lập một kỷ lục doanh số mới trong cả năm.

[BMW bổ sung loại động cơ mới cho thị trường Mỹ]

Tổng doanh số của hãng BMW bao gồm cả các thương hiệu Mini và Rolls-Royce tăng 8,3% trong chín tháng đầu năm lên 1,33 triệu chiếc. Tháng trước, công ty bán ra tổng cộng 177.716 chiếc, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái và lập một kỷ lục đối với doanh số tháng Chín.

Doanh số tại Trung Quốc, thị trường đơn lẻ lớn nhất của BMW, tăng tới 59,4% trong tháng vừa qua lên 29.631 chiếc.

Ở Mỹ, thị trường lớn thứ hai của công ty, BMW bàn giao tổng cộng 26.660 trong cùng kỳ, tăng 3,5% so với một năm trước.

Tại thị trường quê nhà và là thị trường lớn thứ ba của BMW, doanh số của công ty tăng khá ở mức 9,3% lên 26.021 chiếc, bất chấp mức giảm 11% ở thị trường xe hơi lớn nhất châu Âu này trong tháng trước.

Lượng xe bán ra của BMW tại thị trường châu Âu nói chung tăng 4,8% lên 92.442 chiếc./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục